Video Mỹ bắn rơi khinh khí cầu Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hôm 4/2, Mỹ bắn rơi một khinh khí cầu của Trung Quốc khi nó bay vào không phận của họ, trên Đại Tây Dương ngoài khơi bờ biển Carolina.

Khinh khí cầu Trung Quốc
Khinh khí cầu Trung Quốc

Theo hãng thông tấn AP, một chiến dịch đang được tiến hành để thu hồi các mảnh vỡ của khinh khí cầu trên mặt nước.

Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) đã đóng cửa không phận tại khu vực khinh khí cầu bị bắn rơi cho đến 05:15 chiều (giờ địa phương) hôm 4/2.

Trước đó, Thư ký Báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ, Tướng Pat Ryder cho biết một vật thể trên không, được cho là khinh khí cầu do thám của Trung Quốc, đã được phát hiện đang di chuyển ở phía bắc đất nước. Ông cho biết khinh khí cầu "hiện đang di chuyển ở độ cao cao hơn nhiều so với giao thông hàng không thương mại và không gây ra mối đe dọa quân sự hay vật lý nào đối với những người trên mặt đất".

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng chỉ ra rằng việc bắn hạ khinh khí cầu là rất nguy hiểm do kích thước quá lớn của nó.

Theo người phát ngôn trên, sau khi khi khính cầu được phát hiện, chính phủ Mỹ "đã hành động ngay lập tức để bảo vệ chống lại việc thu thập thông tin nhạy cảm".

Hôm 3/2, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rõ rằng "khinh khí cầu này đến từ Trung Quốc. Đây là một khinh khí cầu dân sự được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, chủ yếu là khí tượng".

Ông cho biết thêm, do ảnh hưởng bởi gió Tây ôn đới và khả năng tự điều khiển hạn chế, khinh khí cầu đã đi chệch hướng rất xa so với lộ trình dự kiến. Ông cũng bày tỏ lấy làm tiếc vì "sự cố bất khả kháng" đã khiến khinh khí cầu bay vào không phận Mỹ, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng giữ liên lạc với chính quyền Mỹ để giải quyết tình hình.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hoãn chuyến thăm Trung Quốc do vụ việc trên. Hôm 4/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh kiên quyết phản đối những nỗ lực của Mỹ nhằm "tấn công và bôi nhọ Trung Quốc" về việc một quả bóng bay của Trung Quốc đã vô tình đi vào không phận Hoa Kỳ.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ sự phản đối sau khi Quân đội Mỹ bắn hạ khinh khí cầu trên.

"Trung Quốc bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với việc sử dụng vũ lực và cuộc tấn công của Mỹ vào khí cầu không người lái dân sự" - một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố hôm 5/2 (theo giờ Bắc Kinh).

Người phát ngôn trên nói thêm rằng Trung Quốc sẽ bảo vệ quyền của công ty sở hữu khinh khí cầu và bảo lưu quyền thực hiện các hành động trả đũa tiếp theo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng tuyên bố rằng phản ứng của Hoa Kỳ là "quá mức và vi phạm nghiêm trọng thông lệ quốc tế."

Video Mỹ bắn rơi khinh khí cầu Trung Quốc:

Theo TASS/Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.