Tại các khu vực biên giới của vùng Kursk, gần làng Ulanok, các đơn vị địa phương Nga sử dụng một phương pháp bảo vệ khác thường chống UAV, đó là lưới làm từ ngư cụ. Phóng viên Oleg Kalinobrodsky đã đến thăm hiện trường.
Cách thành phố Sudzha 10 km về phía nam dọc theo các con đường, các cấu trúc hình vòm làm từ lưới đánh cá thông thường được căng ra. Mục tiêu của chúng là chặn UAV đối phương. UAV sẽ không thể bay vào từ cả 2 phía.
Càng gần tiền tuyến, hoạt động của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) càng cao. Tại làng Guevo, cho đến gần đây vẫn là một thành trì quan trọng của AFU, căng thẳng vẫn còn.
"Với một nhóm gồm 3 người, chúng tôi là những người đầu tiên đến đó. Đối phương đã tạo ra được những công sự kiên cố như ổ súng máy, chiến hào. Tuy nhiên, mối đe dọa chính là UAV trinh sát của họ", phó chỉ huy lữ đoàn 810 của Nga có biệt danh Led cho biết.
Sau khi Sudzha được giải phóng, lực lượng Ukraine tập trung ở Guevo, nhưng buộc phải rút lui trước sự tấn công dữ dội của quân đội Nga.
Hiện tại, các trận chiến chính đang diễn ra ở làng Gornal - 1 trong 2 khu định cư vẫn do Ukraine chiếm giữ. Sông Psel đóng vai trò là biên giới tự nhiên với khu vực Sumy. Cuộc giao tranh đang diễn ra ở đây.
Binh sĩ Nga lưu ý đến chiến thuật không chuẩn mực của đối phương, một số người đang rút lui, nhưng những người khác đang bám vào các vị trí để làm chậm bước tiến của lực lượng Nga.