Tư lệnh Lực lượng Lục quân Iran, Chuẩn tướng Kiumars Heidari, đã công bố thông tin trên.
Nhấn mạnh việc triển khai rộng rãi các đơn vị Lực lượng Lục quân trên toàn quốc, ngày 9/4, ông Heidari tuyên bố Lực lượng Lục quân của Quân đội Iran đã sử dụng vũ khí hiện đại và tiên tiến với tầm xa, tấn công chính xác và khả năng thông minh.
Mục đích của hoạt động trên là để chống lại mọi mối đe dọa hoặc âm mưu chống lại toàn vẹn lãnh thổ và an ninh đất nước.
Nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của UAV, ông Heidari lưu ý Lực lượng Lục quân đã bước vào lĩnh vực sản xuất nhiều hệ thống UAV và UAV siêu nhỏ.
Ông nói thêm rằng, "Lực lượng Lục quân hiện đang đóng góp cho Bộ Quốc phòng trong việc phát triển và sản xuất UAV, trở thành một phần không thể thiếu của lực lượng vũ trang đất nước".
Lực lượng vũ trang Iran, gồm Quân đội và Cách mạng Hồi giáo (IRGC), tiếp tục tăng cường hiệu quả và khả năng sẵn sàng chiến đấu theo chỉ thị có liên quan của Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.
Hãng thông tấn Reuters trước đó trích lời một quan chức cấp cao Iran cho biết ông Ali Khamenei, đã đặt quân đội nước này vào tình trạng báo động cao trong bối cảnh Washington đe dọa.
Quyết định của Iran đặt quân đội trong tình trạng báo động cao là điều dễ hiểu khi xét đến lời lẽ đối đầu của Mỹ, nhưng Moscow lo ngại tình hình leo thang, người phát ngôn Điện Kremlin của Nga Dmitry Peskov tuyên bố.
"Chúng tôi tin rằng trong bối cảnh này, điều quan trọng nhất có lẽ là tập trung vào các báo cáo cho thấy khả năng tiếp xúc, trực tiếp hay gián tiếp. Mặc dù hình thức không quan trọng nhưng đối thoại và tiếp xúc luôn được ưu tiên hơn các hành động đối đầu, điều này chỉ dẫn đến căng thẳng leo thang" – ông Peskov nói.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Tổng thống Donald Trump gây sức ép lên Iran và tái áp đặt các lệnh trừng phạt, mặc dù nước này đã dừng phát triển năng lực hạt nhân phòng thủ.
Sau khi trở lại Nhà Trắng năm 2025, ông Trump ra lệnh gây sức ép tối đa lên Iran và đe dọa sẽ tấn công quân sự chưa từng có nếu Tehran không đồng ý với một thỏa thuận mới với Washington.
Ngày 7/3, Tổng thống Trump cho biết ông đã đề xuất với ông Khamenei tổ chức các cuộc thảo luận về chương trình hạt nhân. Cuộc họp đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 12/4 tại Oman.