Video ATGM Kornet điều khiển từ xa khai hỏa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 12/7, lần đầu hệ thống điều khiển từ xa Kurgan đã được dùng thành công cho tên lửa chống tăng (ATGM) Kornet trong khu vực hoạt động đặc biệt.

Video ATGM Kornet điều khiển từ xa khai hỏa

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời đại diện của nhà sản xuất Korrnet cho biết, đơn vị đặc biệt của nhóm phía Nam (Nga) đã tấn công Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) bằng tổ hợp điều khiển từ xa Kurgan cho Kornet ATGM.

Tổ hợp này là một bộ điều khiển từ xa trong hộp chống sốc có các nút điều khiển và màn hình hiển thị hình ảnh có tầm nhìn ATGM. Do vậy, tên lửa Kornet có thể được điều khiển và phóng từ xa.

Các nhà phát triển nói rằng nhiệm vụ chính của tổ hợp trên là bảo vệ quân đội Nga khỏi hỏa lực đối phương. Trong quá trình phóng tên lửa, vị trí phóng có thể bị lộ cho đối phương và họ có thể bắn trả. Với tổ hợp điều khiển từ xa, các binh sĩ Nga sẽ có thể ở vị trí an toàn hơn, ở khoảng cách lên tới 50 m so với bệ phóng.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ