Khánh thành tuyến đường nối Khu lăng mộ vua Trần với Khu lưu niệm Lê Quý Đôn ở Hưng Yên

GD&TĐ - Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành.
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành.

Ngày 22/7, UBND xã Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên) tổ chức Lễ khánh thành tuyến đường kết nối từ Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Khu Lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, xã Long Hưng đi Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn.

Dự lễ khánh thành có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lại Văn Hoàn, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo người dân địa phương.

941a5978.jpg
Tuyến đường kết nối Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Khu Lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Long Hưng) đến Khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn.

Dự án đường kết nối Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Khu Lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Long Hưng) đến Khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn (đoạn từ ĐT.453 qua UBND xã Minh Tân vào khu lưu niệm) được phê duyệt từ năm 2022 và điều chỉnh năm 2026.

Dự án gồm tuyến chính dài 2,6km, tuyến nhánh dài 1,36km, đồng thời đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng như cầu, cống, hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng và an toàn giao thông.

941a5990.jpg
Ông Nguyễn Duy Hoan, Chủ tịch UBND xã Lê Quý Đôn phát biểu.

Phát biểu tại lễ khánh thành ông Nguyễn Duy Hoan, Chủ tịch UBND xã Lê Quý Đôn nhấn mạnh, tuyến đường không chỉ là công trình hạ tầng giao thông mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo nền tảng hình thành các sản phẩm du lịch văn hóa, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác giá trị di sản và từng bước hình thành “Hành lang di sản văn hóa triều Trần - Lê Quý Đôn - Đền Tiên La”.

Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm xây dựng quê hương Lê Quý Đôn trở thành điểm đến của văn hóa, tri thức, du lịch trải nghiệm và phát triển bền vững.

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia nhân dịp 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn sẽ diễn ra lúc 20h ngày 31/7, tại Khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), dự kiến có khoảng 6.000 đại biểu và Nhân dân tham dự.

Chương trình diễn ra nhiều nội dung quan trọng như công bố Nghị quyết của UNESCO vinh danh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn; chương trình nghệ thuật đặc biệt “Rạng rỡ văn hiến Việt Nam” tái hiện cuộc đời, sự nghiệp và những dấu mốc vàng son của bảng nhãn Lê Quý Đôn…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ