Số người thiếu đói trên toàn cầu có thể tăng thêm 45 triệu do gián đoạn chuỗi cung ứng và thay đổi các tuyến vận tải xuất phát từ xung đột tại Iran và khu vực Trung Đông, theo bà Corinne Fleischer, Giám đốc chuỗi cung ứng của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thuộc Liên Hợp Quốc.
Bà Fleischer cho biết, các rủi ro gia tăng cùng chi phí bảo hiểm cao khi đi qua eo biển Hormuz - nơi các tàu của tổ chức từng được ưu tiên cho hoạt động nhân đạo - buộc các tuyến vận chuyển phải điều chỉnh.
Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, bà nói: “Tình hình này không chỉ ảnh hưởng tới một quốc gia hay một khu vực, mà tác động tới chuỗi cung ứng trên toàn cầu”.
Bà Fleischer dẫn ví dụ về việc vận chuyển viện trợ nhân đạo tới Afghanistan, nơi có 16 triệu người đang cần hỗ trợ.
Theo bà, tuyến đường qua Pakistan không khả thi do xung đột với Afghanistan, trong khi kênh đào Suez cũng không an toàn. Do đó, hàng hóa phải đi vòng toàn bộ châu Phi, qua Gibraltar, Địa Trung Hải, Thổ Nhĩ Kỳ, Turkmenistan và Azerbaijan để đến đích.
Bà nhấn mạnh: “Điều chúng tôi đặc biệt lo ngại, ngoài tác động tức thời của gián đoạn chuỗi cung ứng, là chi phí sinh hoạt tăng cao và tình trạng thiếu phân bón có thể khiến thêm 45 triệu người trên thế giới rơi vào tình trạng thiếu đói nghiêm trọng”.