Vì sao hàng loạt bác sĩ ở Kon Tum xin nghỉ việc?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Từ năm 2019 đến nay, ngành Y tế Kon Tum đã có 89 công chức, viên chức xin nghỉ việc, chuyển ra khỏi tỉnh, trong đó có 31 bác sĩ thôi việc.

Hàng loạt công chức, viên chức ngành Y tế Kon Tum xin nghỉ việc, chuyển ra khỏi tỉnh.
Hàng loạt công chức, viên chức ngành Y tế Kon Tum xin nghỉ việc, chuyển ra khỏi tỉnh.

Ngày 18/12, Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, từ năm 2019 đến nay, ngành Y tế đã có 89 công chức, viên chức xin nghỉ việc, chuyển ra khỏi tỉnh.

Trong đó, công chức, viên chức xin nghỉ việc, chuyển ra khỏi tỉnh lần lượt từ năm 2019 đến nay là 24, 20, 14 và 31 người. Riêng bác sĩ thôi việc là 31 người, chưa bao gồm bác sĩ hợp đồng lao động và hầu hết các đơn xin nghỉ việc đều nêu lý do vì hoàn cảnh gia đình.

Tuy nhiên, theo Sở Y tế Kon Tum qua tiếp xúc tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng thì yếu tố chủ yếu, tác động chính đến tình trạng thôi việc là do thu nhập và điều kiện làm việc tốt hơn tại các bệnh viện tư. Bên cạnh đó, ở những tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển thì chính sách thu hút, đãi ngộ hấp dẫn.

Trước thực trạng đó, Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về khắc phục tình trạng nhân viên y tế trong cơ sở y tế công lập chuyển vùng hoặc bỏ việc, chuyển công tác đến các thành phố lớn.

Bên cạnh đó, chú trọng, chủ động thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng. Đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân và phòng, chống dịch bệnh. Ngoài ra, triển khai kịp thời, đầy đủ về tiền lương, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên y tế tại các cơ sở y tế. Đặc biệt, chú trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác y tế mà đặc biệt là viên chức làm công tác y tế tại tuyến cơ sở...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.