Gia Lai: Hàng trăm bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc

GD&TĐ - Chỉ trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 tỉnh Gia Lai có hơn 100 bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế nghỉ việc. Do đó, ngành Y tế đang có những kiến nghị, đề xuất để cán bộ y tế yên tâm công tác.

Nhiều cán bộ, nhân viên y tế tại Gia Lai nghỉ việc.
Nhiều cán bộ, nhân viên y tế tại Gia Lai nghỉ việc.

Ngày 25/6, Sở Y Tế Gia Lai vừa có báo cáo về tình hình thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Y tế Gia Lai, trong năm 2021, toàn ngành có 110 bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc. Trong đó thôi việc 38 người, gồm 18 bác sĩ. Bên cạnh đó 42 trường hợp nghỉ hưu, trong đó có 12 bác sĩ.

Ngoài ra, kỷ luật buộc thôi việc 11 người, gồm 10 bác sĩ và tinh giản biên chế 19, trong đó có 1 bác sĩ.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2022 có 23 người công tác trong ngành Y tế nghỉ việc, gồm 6 bác sĩ, thôi việc 14 viên chức (4 bác sĩ). Đồng thời tinh giản biên chế 3 (1 bác sĩ), nghỉ hưu theo chế độ 4 viên chức (1 bác sĩ) và kỷ luật buộc thôi việc 2.

Nguyên nhân bác sĩ, cán bộ y tế xin nghỉ việc chủ yếu là do áp lực công việc cao, trong khi đó chế độ đãi ngộ thấp. Nguồn nhân lực ngành Y tế Gia Lai hiện thiếu cán bộ y tế chuyên khoa sâu và cán bộ thuộc lĩnh vực y tế dự phòng như: Lao, phong, tâm thần, bác sĩ gây mê hồi sức. Đặc biệt, nguồn thu hàng năm của đơn vị chủ yếu từ quỹ bảo hiểm y tế, do không có bác sĩ gây mê hồi sức nên đơn vị không thực hiện được các phẫu thuật, đã ảnh hưởng đến nguồn thu.

Trước thực trạng trên, Sở Y tế kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí thiếu hụt lương, phụ cấp và các khoản phải trả theo lương năm 2022 để giảm bớt khó khăn cho các đơn vị. Ngoài ra, có cơ chế thu hút người có trình độ cao đến công tác tại tỉnh. Có chính sách riêng đối với cán bộ y tế công tác tại trạm y tế như: cấp hoặc hỗ trợ đất ở... cho cán bộ y tế an cư lạc nghiệp tại cơ sở. Từ đó, cán bộ y tế an tâm công tác và cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sở Y Tế cũng kiến nghị Chính phủ có chính sách tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế, đặc biệt đào tạo bác sĩ, dược sĩ các hệ với các hình thức đào tạo thích hợp. Bên cạnh đó, chú trọng đào tạo cho đối tượng người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Có chính sách riêng để đào tạo cán bộ y tế có trình độ sau đại học như học chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, tiến sĩ để trình độ chuyên môn kỹ thuật của bác sĩ vùng Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng ngang bằng với các tỉnh đồng bằng.

Đặc biệt, xem xét lại chế độ tiền lương và phụ cấp cho nhân viên y tế, nhất là bác sĩ phù hợp với thời gian đào tạo, phụ cấp thâm niên cho cán bộ y tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những ngày tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tiếp đón hàng chục đoàn du khách từ khắp nơi tìm về mỗi ngày, trong đó có nhiều đoàn học sinh cùng thầy cô giáo. Ảnh minh họa: ITN

Cảm thụ văn học: Khúc tráng ca bất tử

GD&TĐ - Với lòng xúc động và cảm kích về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, nhà thơ Vương Trọng đã sáng tác “Khúc tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn”...

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức thăm và tặng quà gia đình có công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NTCC

Tri ân những mất mát, hy sinh

GD&TĐ - Ngành Giáo dục các địa phương, trường học đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lòng biết ơn đến gia đình có công.

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...

Buổi nghe kể chuyện về lịch sử của học sinh Trường THCS Vừ A Dính (Tuần Giáo) thông qua những bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Văn

Thắp sáng truyền thống cách mạng

GD&TĐ - Mỗi dịp Hè, ngành Giáo dục Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thắp sáng truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước...