Giới lãnh đạo quân sự và chính trị của Venezuela đã thông qua chiến lược phát triển lực lượng vũ trang đến năm 2030, dựa trên thực tế là sẽ không thể có được các linh kiện vũ khí do Nga sản xuất, vì vậy sẽ cần phải đầu tư vào cập nhật những sản phẩm do phương Tây chế tạo đang có trong biên chế.
Nói cách khác, Quân đội Venezuela nhận ra rằng giờ đây họ sẽ dễ dàng có được phụ tùng thay thế cho xe tăng AMX-30 do Pháp sản xuất hơn so với T-72 của Nga. Điều này được cổng thông tin Infodefense đề cập.
Chi tiết hơn, ấn phẩm này nói rằng Venezuela đã áp dụng chiến lược phát triển tất cả các nhánh thuộc lực lượng vũ trang của mình và dựa trên hai định đề cơ bản - lệnh cấm cung cấp vũ khí mới cho họ vẫn có hiệu lực và "các nhà cung cấp thiết bị đáng tin cậy có liên quan đến xung đột quân sự quốc tế, do đó khả năng chuyển giao bị hạn chế".
Đặc biệt ở định đề thứ hai, chúng ta có thể tìm thấy đánh giá trực tiếp và rõ ràng về thực tế rằng Nga và tổ hợp công nghiệp quân sự của nước này đã “dấn thân” vào một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại Ukraine đến mức giờ đây không thể đáp ứng nhu cầu của các "vệ tinh" của mình.
Do vậy trong bối cảnh trên, giới lãnh đạo quân sự Venezuela cũng cho rằng cần tập trung vào việc hỗ trợ khả năng của các mẫu thiết bị và vũ khí nguồn gốc phương Tây đang nắm giữ.
Nghe có vẻ bất ngờ, nhưng lực lượng vũ trang của Venezuela thực sự có trong tay một "vườn thú" gồm cả vũ khí của Nga và phương Tây, một số trong đó có thể được phân loại không chỉ là hàng hiếm, mà còn chắc chắn là mẫu vật bảo tàng.
Ví dụ, trang Military Balance 2024 chỉ ra rằng Quân đội Venezuela có sẵn 92 xe tăng T-72B, 81 xe tăng AMX-30, 78 xe tăng hạng nhẹ Scorpion-90 và 31 chiếc AMX-13.
Về phương tiện bọc thép hạng nhẹ, họ nắm trong tay 123 chiếc BMP-3, 114 xe BTR-80A, đồng thời có gần 80 xe bọc thép bánh lốp Dragoon 300 do Mỹ sản xuất cũng 80 xe V-100 và V-150.
Về pháo binh, Quân đội Venezuela chính thức có trong tay 48 pháo tự hành Msta-S, 13 cối tự hành Nona-SVK, 24 pháo phản lực BM-21 Grad và 12 hệ thống BM-30 Smerch.
Đi kèm với đó là 13 pháo tự hành 155 mm Mk F3 của Pháp (trên khung gầm AMX-13) và 12 pháo kéo 155 mm M114, 40 khẩu pháo M101 105 mm và Oto Melara Mod 56, 20 tổ hợp LAR-160 MLRS.
Nhưng ngay cả đối với hàng không Venezuela, có thể nhận thấy một nghịch lý nhất định - quốc gia này “trên giấy tờ” vẫn duy trì 21 máy bay chiến đấu Su-30MKV và 18 tiêm kích F-16 (chưa rõ mức độ năng lực chiến đấu thực tế).
Tuy nhiên tình huống cụ thể nhất dường như nằm ở lĩnh vực phòng không, bởi vì Venezuela phụ thuộc hoàn toàn vào các hệ thống tầm ngắn và tầm trung của Nga - 44 bệ phóng S-125 Pechora-2M, 9 tổ hợp Buk- M2E và 12 bệ phóng S-300VM.
Trong trường hợp nguồn cung phụ tùng quá khó khăn, không loại trừ khả năng quốc gia Nam Mỹ này sẽ phải bán bớt vũ khí do Nga sản xuất để lấy kinh phí duy trì những phương tiện chiến đấu khác.