Venezuela đổi múi giờ để tiết kiệm điện

Venezuela đã thay đổi múi giờ nhằm tiết kiệm điện năng tại quốc gia này.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 14/4 đã công bố hàng loạt các biện pháp nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng điện ở quốc gia này. Một trong những biện pháp này là việc thay đổi múi giờ tại Venezuela.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Maduro cho biết bắt đầu từ ngày 1/5 tới múi giờ của Venezuela sẽ thay đổi nhằm giúp tiết kiệm điện. Chi tiết sẽ sớm được công bố. Trước đó, hồi năm 2007, đã từng có đề xuất lùi múi giờ của Venezuela xuống 30 phút để kéo dài các hoạt động làm việc lúc trời vẫn còn sáng.

Tổng thống Venezuela cũng công bố ngày thứ Hai (18/4) tới sẽ là ngày nghỉ. Đồng thời, Venezuela sẽ tiếp tục chính sách cắt điện luân phiên tại các trung tâm mua sắm lớn ở nước này.

Tình trạng hạn hán kéo dài do hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino đang gây ra cuộc khủng hoảng điện tại Venezuela. Hiện mực nước tại các nhà máy thủy điện tại Venezulea vốn chiếm 75% nguồn cung điện năng đang xuống mức thấp kỷ lục 243 mét.

Theo vtv.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.