Văn phòng Thủ tướng Israel tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Tel Aviv và Hamas

GD&TĐ - Hôm qua (20/5), Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận Nội các An ninh đã bỏ phiếu nhất trí thông qua lệnh ngừng bắn giữa Tel Aviv và Hamas.

Hình ảnh hệ thống Vòm sắt của Israel chặn rocket bắn từ Gaza.
Hình ảnh hệ thống Vòm sắt của Israel chặn rocket bắn từ Gaza.

“Nội các an ninh nhất trí chấp nhận đề nghị của tất cả những người đứng đầu cơ quan an ninh, Tổng tham mưu trưởng, người đứng đầu Shabak, người đứng đầu cơ quan tình báo và người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia chấp nhận sáng kiến của Ai Cập về một lệnh ngừng bắn song phương và sau đó nó đã có hiệu lực” – tuyên bố cho biết.

Bộ Ngoại giao Israel đưa ra tuyên bố của mình trên Twitter, nhấn mạnh rằng thỏa thuận được đặt ra mà không có điều kiện trước, đồng thời lưu ý “những thành tựu đáng kể của Israel trong hoạt động vừa qua, trong đó có thành tựu chưa có tiền lệ”.

Một phát ngôn viên của Hamas cho biết Ai Cập đã thông báo cho họ về một thỏa thuận đạt được liên quan tới lệnh ngừng bắn bắt đầu lúc 2 giờ sáng nay (21/5). Theo AFP, tổ chức Hamas cũng đã xác nhận lệnh ngừng bắn.

Theo báo cáo, thỏa thuận ngừng bắn trên được Ai Cập giám sát, với việc tổng thống Abdel Fattah el-Sisi, cử 2 phái đoàn an ninh tới Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine để duy trì lệnh ngừng bắn.

Cuộc họp của Nội các An ninh đã được ông Netanyahu triệu tập trước đó trong ngày và kéo dài trong 3 giờ.

Trước khả năng có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn, Bộ trưởng Ngoại giao Palestine Riyad ad-Maliki cho biết ông sẽ hoan nghênh lệnh ngừng bắn của Israel, nhưng điều đó là chưa đủ, vì việc ai có quyền tiếp cận các khu vực khác nhau trong Jerusalem vẫn là vấn đề then chốt.

“Thật tốt khi cuộc tàn sát và cuộc tấn công sẽ dừng lại. Thật tốt khi người dân Palestine với hơn 2 triệu người, có thể đi ngủ đêm nay khi biết họ sẽ có một ngày mai tươi sáng hơn, nhưng như thế vẫn chưa đủ” – ông al-Malike nói.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.