Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24:

Văn Miếu Quốc Tử Giám tràn sắc đỏ cổ vũ nhà leo núi Nguyễn Nguyên Phú

GD&TĐ - Nguyễn Nguyên Phú, học sinh Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội là một trong 4 nhà leo núi ở trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024.

Sắc đỏ tràn ngập khuôn viên Văn Miếu Quốc Tử Giám để cổ vũ cho nhà leo núi Nguyên Phú.
Sắc đỏ tràn ngập khuôn viên Văn Miếu Quốc Tử Giám để cổ vũ cho nhà leo núi Nguyên Phú.

Sáng 13/10, không khí tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) trở nên nóng hơn bao giờ hết trước sự có mặt của gần 2.000 khán giả, cổ động viên tới cổ vũ cho nhà leo núi Nguyễn Nguyên Phú đến từ Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội tham dự trận chung kết cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" năm 2024.

Không khí cổ vũ đầy sôi động tại khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) dành cho nhà leo núi Nguyễn Nguyên Phú. Video: Đình Tuệ.

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, thầy Vũ Văn Tiến - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội nhấn mạnh, Nguyên Phú là học sinh thứ 2 của nhà trường lọt vào trận Chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Trước đó, trường có em Lưu Đào Dũng Trí cũng góp mặt ở trận chung kết năm 2020 và đạt giải Ba.

Đây là niềm tự hào của thầy trò nhà trường khi có học sinh góp mặt ở sân chơi bổ ích này. Có thể coi đây là sự kiện truyền thông đặc biệt của nhà trường. Khi biết tin Nguyên Phú lọt vào vòng chơi cuối cùng của cuộc thi năm nay, toàn thể thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh của trường đều rất phấn khởi và chung tay, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho sự kiện lần này trong nhiều ngày qua.

2-2221.jpg
Thầy Vũ Văn Tiến - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội.

"Trong thời khắc này, các thầy cô và toàn thể nhà trường xin gửi lời chúc tới em Nguyên Phú thật bình tĩnh, tự tin, thi đấu hết mình và cống hiến nhằm vượt qua từng phần thi để đạt kết quả tốt nhất. Thầy cô và mọi người luôn đồng hành, ủng hộ cho em", thầy Vũ Văn Tiến bày tỏ.

Có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ rất sớm, Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Câu lạc bộ WHY - Wisdom Hub of Youth của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội chia sẻ, em và các bạn những ngày qua đều rất nỗ lực tập luyện để cố gắng truyền lửa tinh thần cho Nguyên Phú. Những giờ phút tới sẽ rất căng thẳng, hi vọng Phú sẽ bình tĩnh thi đấu để chinh phục vòng nguyệt quế danh giá.

5-161.jpg
Các bạn học sinh Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội có mặt từ rất sớm để cổ vũ cho Nguyên Phú.

Theo nhận xét của các thầy cô, Nguyễn Nguyên Phú là cậu học trò ngoan, dí dỏm và toàn diện. Phú từng nằm trong top 3 của lớp về môn tiếng Anh nên cô từng muốn em sẽ tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi. Tuy nhiên, sau đó Phú có một hướng khác là mong muốn đạt được học bổng thông qua chương trình "Đường lên đỉnh Olympia".

Phú luôn mong muốn được học tập, học hỏi trong nhiều lĩnh vực nên bạn rất say sưa và bản thân bạn cũng rất thông minh. Đây là một sân chơi lớn đòi hỏi kiến thức ở tất cả lĩnh vực nên các câu hỏi sẽ dàn trải ở tất cả các môn, bởi vậy Phú phải nỗ lực và tự học, tìm tòi rất nhiều.

3-9132.jpg
Các thầy cô luôn sẵn sàng động viên tinh thần mạnh mẽ cho nhà leo núi Nguyễn Nguyên Phú.
6-8659.jpg
Những tấm biển, pano, áp phích cổ vũ cho Nguyên Phú đã được chuẩn bị sẵn sàng.
1-1410.jpg
Từng nụ cười tươi và tiếng hô cổ vũ của các bạn học sinh Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội được truyền qua sóng truyền hình tới trường quay S14 của Đài Truyền hình Việt Nam.
4-8879.jpg
Mọi người đều mong chờ khoảnh khắc trận chung kết bắt đầu.
7-2864.jpg
8-2432.jpg
Sắc đỏ tràn ngập khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cổ vũ cho nhà leo núi Nguyên Phú.
9-8960.jpg
Sắc đỏ tràn ngập khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cổ vũ cho nhà leo núi Nguyên Phú.
12-296.jpg
Sắc đỏ tràn ngập khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cổ vũ cho nhà leo núi Nguyên Phú.
11-7002.jpg
Sắc đỏ tràn ngập khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cổ vũ cho nhà leo núi Nguyên Phú.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: INT

Đến với bài thơ hay: Món quà diệu kỳ

GD&TĐ -Nhà thơ Tô Hà đã phác họa bức tranh về một lớp học đặc biệt dành cho trẻ em khiếm thính mà ở đó toát lên niềm đam mê và khát khao con chữ của học trò

Nhiên liệu hàng không từ thực vật có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi trong việc giảm lượng khí thải carbon.

Cuộc cách mạng nhiên liệu hàng không

GD&TĐ - Các nhà nghiên cứu tại Đại học bang Washington (WSU, Mỹ) có thể đã tìm ra cách biến chất thải nông nghiệp thành nhiên liệu hàng không.

Tác phẩm 'Hải Phòng những đêm không ngủ' của Vũ Văn Lâm (Hải Phòng) - Huy chương Vàng thể loại hiện thực. Ảnh: BTC

Thưởng lãm ảnh nghệ thuật xuất sắc

GD&TĐ - Sau Hà Nội, Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024 sẽ tiếp tục được trưng bày tại tòa nhà số 15 Lê Lợi, TP Huế từ 25/10 đến ngày 3/11.