Thái Nguyên: Trưng bày trải nghiệm, đưa học sinh ngược dòng lịch sử văn hóa

GD&TĐ - Sáng 17/12, tại TP Thái Nguyên, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã tổ chức Chương trình trưng bày trải nghiệm “Mảnh ghép thời gian”, kỉ niệm 60 năm ngày thành lập.

Các em học sinh hào hứng với các trải nghiệm văn hóa lý thú
Các em học sinh hào hứng với các trải nghiệm văn hóa lý thú

Tham gia Lễ kỉ niệm và Chương trình trưng bày trải nghiệm có ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Tại chương trình, hàng trăm học sinh đối tượng dân tộc nội trú trên địa bàn đã được tham gia các trải nghiệm sống động, ý nghĩa. Các em được hòa mình trong các vai trò như nhà sưu tầm, cán bộ bản tàng, thợ thủ công, nhà thiết kế, ca sỹ, nhà nhiếp ảnh. Nhờ đó, khi tham gia các hoạt động thực tiễn, trò chơi dân gian, thông qua các câu chuyện, bài hát, các bạn trẻ sẽ được hiểu hơn về lịch sử quê hương đất nước, sắc màu văn hóa các dân tộc.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày trải nghiệm

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày trải nghiệm

“Dù một lời thơ, câu hát, nhưng đặt đúng thời kỳ lịch sử, cũng có sức mạnh động viên các em cố gắng phấn đấu đến đích của mình. Một quyển sách, cây bút, vật dụng, hoa văn có thể chuyển tải cả thông điệp văn hóa. Tất cả sẽ giúp các em lưu giữ những mảnh ghép thời gian, kho báu nhân gian” - bà Nguyễn Thị Ngân, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam chia sẻ về ý nghĩa chương trình.

Với chủ đề “Mảnh ghép thời gian”, chương trình gồm 6 cụm trưng bày, gần 1.000 ảnh tư liệu, 25 hoạt động trải nghiệm với các hình thức sinh động như sưu tầm tư liệu, thuyết minh lịch sử dân tộc, tiếp cận tri thức… Theo kế hoạch, chương trình sẽ phục vụ khách tham quan, trải nghiệm trong vòng 1 tuần.

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam được đặt tại trung tâm TP Thái Nguyên, là bảo tàng Quốc gia, được xây dựng từ năm 1960, với chức năng nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày, bảo quản, phát huy vốn di sản văn hóa truyền thống của 54 dân tộc trên cả nước.

Bảo tàng là không gian văn hóa hấp dẫn, thường xuyên đón học sinh các nhà trường trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên đến tham quan, học tập trải nghiệm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.