Những “bông hồng lai” trong làng giải trí

GD&TĐ - Mang trong mình nhiều dòng máu khác nhau, không ít ngôi sao khiến người hâm mộ “thổn thức” bởi vẻ đẹp và tài năng của họ.

Mariah Carey.
Mariah Carey.

Nhờ những cống hiến hết mình cho làng âm nhạc và giải trí thế giới, họ được vinh danh bằng ngôi sao trên Đại lộ danh vọng tại Hollywood và góp mặt trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn.

1. Mariah Carey

Mariah Carey là người da màu mang dòng máu Ireland. Là con lai giữa người cha da đen và người mẹ da trắng, Mariah Carey có ngoại hình khác những người thân trong gia đình. Bởi vậy, cô từng bị chính những người trong gia đình cô lập.

Anh trai (Morgan) và chị gái (Alison) ghét, thậm chí căm phẫn Mariah vì có làn da sáng hơn cùng mái tóc vàng. Sự khác biệt ngoại hình với các anh chị phần nào giúp nữ diva đối phó với nạn phân biệt chủng tộc khi sống cùng gia đình tại ngoại ô Long Island, New York (Mỹ).

Ngôi sao người Mỹ được biết đến với giọng hát cao vút. Cô là ca sĩ hiếm hoi thể hiện tròn trịa quãng giọng 5 quãng 8. Suốt 3 thập kỷ cầm mic, Mariah Carey sở hữu thành tích đồ sộ.

Được ca ngợi là diva đương đại, Mariah Carey đã “thổi bay” khái niệm về tiền đề diva đơn thuần của thể loại pop. Cô đã bán ra hơn 230 triệu đĩa hát toàn thế giới, trở thành một trong những nghệ sĩ thu âm bán chạy nhất mọi thời đại và mang về nhiều giải Grammy danh giá.

2. Zendaya

Những “bông hồng lai” trong làng giải trí ảnh 1

Tại Lễ hội Beautycon 2018, khi thảo luận về chủ nghĩa da màu và những đặc quyền của bản thân, nữ diễn viên Zendaya chia sẻ: “Là một phụ nữ da màu, điều quan trọng là tôi đang sử dụng đặc quyền, nền tảng của mình để cho bạn thấy vẻ đẹp đó thuộc cộng đồng người Mỹ gốc Phi”.

Sinh ra trong gia đình 5 anh chị em, Zendaya có cha là người Mỹ gốc Phi và mẹ là người gốc Đức, Scotland. Với thân hình mảnh mai cùng chiều cao vượt trội, ngay từ nhỏ, Zendaya đã trở thành người mẫu nhí cho các nhãn hàng Macy’s, Mervyns và Old Navy.

Zendaya “đổi đời” khi được Disney để mắt và giao cho cô đảm nhận vai diễn Rocky Blue trong bộ phim hài dài tập “Shake It Up”. Nữ diễn viên sinh năm 1996 cũng lấn sân sang ca hát khi phát hành đĩa đơn độc lập mang tên “Swag It Out” vào năm 2011.

Được đánh giá là một “bông hồng lai” đa tài của Hollywood, ngoài diễn xuất và ca hát, Zendaya còn viết sách, làm người mẫu và là gương mặt đại diện cho tổ chức từ thiện phi lợi nhuận Convoy Of Hope.

3. Shakira

Những “bông hồng lai” trong làng giải trí ảnh 2

Shakira là “báu vật” lai giữa dòng máu Colombia và Lebanon. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2002 với tạp chí Faze, nữ ca sĩ cho biết: “Tôi là sự kết hợp. Đó là tính cách của tôi. Tôi là sự kết hợp giữa đen và trắng, giữa pop và rock, giữa các nền văn hóa, giữa văn hóa dân gian Colombia cùng điệu múa Ả Rập mà tôi yêu thích và âm nhạc Mỹ”.

Từ nhỏ, Shakira đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Cô viết nhạc từ năm 8 tuổi. Năm 11 tuổi, Shakira bắt đầu chơi guitar. Cô trở thành nghệ sĩ trẻ nhất của Sony Colombia khi đầu quân vào công ty năm 13 tuổi.

Không chỉ là “Nữ hoàng nhạc Latinh”, Shakira còn được người hâm mộ ưu ái gọi với cái tên “Nữ thần World Cup”. Những sản phẩm âm nhạc của cô dành cho đại hội môn thể thao vua luôn được công chúng đón nhận và yêu thích. Hàng loạt ca khúc như “Hips don’t lie”, “Waka Waka”, “La La La” đã đưa tên tuổi Shakira lên đỉnh vinh quang.

Trong sự nghiệp ca hát, ca sĩ gốc Colombia gặt hái được hàng loạt giải thưởng danh giá, với 3 giải Grammy, 13 giải Latinh Grammy, 7 giải Billboard… Nhờ những đóng góp vang dội cho làng âm nhạc và giải trí thế giới, Shakira được vinh danh bằng ngôi sao trên Đại lộ danh vọng tại Hollywood. Từ năm 2012 - 2015, cô liên tục góp mặt trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn.

4. Devon Aoki

Những “bông hồng lai” trong làng giải trí ảnh 3

Aoki là người đẹp mang dòng máu Nhật Bản, Đức và Anh. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2006 với Rotten Tomatoes, Aoki chia sẻ: “Mẹ tôi là người Anh gốc Đức. Tôi lớn lên cùng mẹ, nhưng tôi không thể rũ bỏ vẻ ngoài của mình và cả đời tôi luôn có ý thức mạnh mẽ về điều đó. Tôi đã theo dõi cha tôi và tất cả những thành tựu mà ông ấy đạt được. Tôi luôn muốn theo bước chân của ông ấy”.

Người đẹp chia sẻ, với mỗi bộ phim góp mặt, cô luôn nghĩ sẽ đại diện cho người châu Á. Sở hữu chiều cao khiêm tốn khoảng 1,65 m, nhưng cô từng là cái tên “khuynh đảo” làng mốt thế giới trong thời gian dài. Nhiều thương hiệu đã lựa chọn người đẹp trở thành “nàng thơ” trong các chiến dịch thời trang.

Gương mặt lạnh lùng đã làm nên thương hiệu của Devon. Đây cũng là lợi thế giúp cô góp mặt trong hàng loạt bộ phim của Hollywood như: Fast and Furious 2, Sin City, Rosencrantz and Guildenstern are undead. Ngoài ra, không thể bỏ qua tác phẩm đã đưa tên tuổi người đẹp lên hàng sao quốc tế: “Dead or Alive”.

Sau tất cả, gia đình nhỏ mới là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với cô. Bỏ lại ánh hào quang của tuổi trẻ, Devon là mẹ của 3 thiên thần nhỏ. Ngoài công việc, người đẹp thường dành thời gian chăm sóc con, du lịch và thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện thời trang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.