Uy lực của tên lửa hành trình Paveh

GD&TĐ -Iran vừa giới thiệu tên lửa hành trình Paveh tại Triển lãm phát triển quốc phòng và quân sự của Nga Army-24, cho thấy sức mạnh của vũ khí này.

Iran giới thiệu tên lửa hành trình Paveh tại Triển lãm phát triển quốc phòng và quân sự của Nga Army-24
Iran giới thiệu tên lửa hành trình Paveh tại Triển lãm phát triển quốc phòng và quân sự của Nga Army-24

Theo các nguồn tin Tây Ban Nha tham dự sự kiện này, Cộng hòa Hồi giáo Iran đã giới thiệu sức mạnh tên lửa hành trình Paveh của mình. Tên lửa này thể hiện một dự án dài hạn của ngành công nghiệp địa phương Iran.

Vậy tên lửa này hiệu quả như thế nào và mục đích của nó là gì?

Iran lần đầu tiên công bố tên lửa hành trình Paveh vào tháng 8/2023, một bước phát triển làm nổi bật khả năng kỹ thuật ngày càng mở rộng của Tehran trong việc chế tạo vũ khí nội địa.

Với tầm bắn ấn tượng là 1.650 km, Paveh nằm trong danh mục tên lửa hành trình tầm xa. Khả năng này cho phép Iran tấn công các mục tiêu trên khắp Trung Đông - và thậm chí xa hơn nữa. Về mặt chiến lược, tầm bắn này rất quan trọng đối với Iran, cung cấp khả năng tấn công các đối thủ ở những nơi như Vịnh Ba Tư, Israel, và có khả năng là các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, cũng như một số khu vực của châu Âu.

Tên lửa Paveh được chế tạo để phóng từ mặt đất, chủ yếu sử dụng bệ phóng di động làm bệ phóng chính. Tính cơ động này thúc đẩy khả năng triển khai tên lửa linh hoạt của Iran. Điều thú vị là các chuyên gia cho rằng, tên lửa này có khả năng được điều chỉnh để phóng từ các bệ phóng khác như tàu hải quân hoặc tàu ngầm. Mặc dù Iran chưa công bố bất kỳ kế hoạch nào cho các điều chỉnh như vậy, nhưng cấu hình hiện tại của tên lửa đã củng cố đáng kể kho vũ khí tên lửa đang mở rộng của quốc gia này.

Một yếu tố then chốt trong sức mạnh của tên lửa là hệ thống dẫn đường tiên tiến. Có lẽ nó sử dụng sự kết hợp giữa hệ thống dẫn đường quán tính (INS) và hệ thống dựa trên vệ tinh (GPS/GLONASS) để hiệu chỉnh giữa chặng bay. Điều này đảm bảo rằng, Paveh duy trì độ chính xác cao trên những khoảng cách xa. Trong giai đoạn cuối của chuyến bay, tên lửa có thể dựa vào các công nghệ như khớp đường viền địa hình (TERCOM) hoặc tương quan diện tích khớp cảnh kỹ thuật số (DSMAC).

Các hệ thống tiên tiến này cho phép nó tập trung vào mục tiêu với độ chính xác đáng kinh ngạc bằng cách so sánh môi trường xung quanh với bản đồ địa hình được tải trước. Các công nghệ dẫn đường như vậy rất quan trọng đối với hiệu quả của tên lửa, đặc biệt là đối với các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt hoặc có giá trị cao.

Hồ sơ bay của Paveh được thiết kế để tàng hình và né tránh. Giống như các tên lửa hành trình hiện đại khác, nó bay ở độ cao thấp, sử dụng địa hình để ẩn dưới radar. Các quan chức Iran cho biết nó có tiết diện radar thấp, ám chỉ một số công nghệ tàng hình. Điều này sẽ khiến các hệ thống phòng thủ của đối phương khó phát hiện và đánh chặn hơn. Mặc dù không rõ liệu các tính năng tàng hình này có giống với những tính năng được tìm thấy trong các hệ thống tương tự của phương Tây hoặc Nga hay không, nhưng việc Iran tập trung vào việc làm cho Paveh có khả năng sống sót cao hơn là điều đáng chú ý.

Khi nói đến tốc độ, Paveh có khả năng bay với vận tốc dưới âm thanh, có lẽ là từ 800-900 km/h. Mặc dù không nhanh bằng tên lửa đạn đạo, nhưng tên lửa hành trình dưới âm thanh như Paveh có thể bay theo đường bay phức tạp, khiến chúng khó bị đánh chặn.

Động cơ phản lực tuabin, tiêu chuẩn cho tên lửa hành trình tầm xa, đảm bảo nó có thể bay xa một cách hiệu quả mà không đốt cháy nhiên liệu.

Iran vẫn còn giấu giếm về khả năng đầu đạn của Paveh, nhưng người ta tin rằng, nó mang theo đầu đạn nổ mạnh thông thường được thiết kế để gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng quan trọng, cơ sở quân sự và trung tâm chỉ huy. Trong khi một số người suy đoán về tải trọng hạt nhân, không có xác nhận chính thức nào, khiến những tuyên bố như vậy vẫn chỉ là suy đoán.

Sự ra mắt của tên lửa hành trình Paveh rõ ràng đánh dấu tham vọng của Iran trong việc tăng cường khả năng răn đe tên lửa và khả năng tấn công của mình. Là một thành viên của gia đình tên lửa “Martyr Haj Qassem”, nó làm nổi bật sự tập trung của Tehran vào khả năng tự cung tự cấp công nghệ quốc phòng.

Kết hợp với loạt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái đang mở rộng của mình, Paveh củng cố khả năng triển khai sức mạnh của Iran, và đưa ra những cân nhắc quan trọng đối với động lực an ninh khu vực.

Theo Bulgarian Military News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ