Ứng viên thủ khoa THPT quốc gia trung bình môn chưa bao giờ dưới 9,0

GD&TĐ - Với điểm số “khủng” trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, Ngô Vương Minh – Học sinh Trường THPT chuyên ĐHSP là ứng viên sáng giá cho vị trí thủ khoa của kỳ thi “2 trong 1” năm nay.

Ứng viên thủ khoa kỳ thi THPT quốc gia Ngô Vương Minh.
Ứng viên thủ khoa kỳ thi THPT quốc gia Ngô Vương Minh.

- Minh có thể điểm qua những thành tích của mình trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, cũng như những thành tích em đã đạt được những năm học phổ thông?

Kỳ thi THPT quốc gia vừa qua em đã đăng ký dự thi các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Ngữ văn.

Điểm số các môn em đạt được là: Toán: 10 điểm, Vật lí: 9,5 điểm, Hóa học: 10 điểm, Sinh học: 9,75 điểm, Tiếng Anh: 7,5 điểm, Ngữ văn: 7 điểm.

Nếu xét theo các khối thi truyền thống, khối A (Toán, Lý, Hóa) em đạt 29,5 điểm; khối B (Toán, Hóa, Sinh) em đạt 29,75 điểm và khối A 1 (Toán, Vật lý, Ngoại ngữ) là 27 điểm.

Trong các năm học phổ thông, em đã từng đạt giải một giải nhì năm lớp 9, giải 3 marathon giành cho học sinh chuyên toán năm lớp 10; là thủ khoa 8/9 kì thi thử THPT quốc gia năm lớp 12. Từ lớp 6 đến lớp 12, chưa năm nào trung bình môn của em dưới 9,0.

- Em có bất ngờ với kết quả thi của mình? Bí quyết nào giúp em đạt được số điểm "khủng" ở cả hai khối thi như vậy?

Thực sự em không bất ngờ lắm, vì sau khi thi xong, so theo đáp án do Bộ GD&ĐT công bố em đã tính khá sát điểm số mình có thể đạt được. Tuy nhiên, đến khi biết điểm chính thức, em vấn rất vui mừng.

Em cũng không có bí quyết gì đặc biệt, chủ yếu là khả năng phân bố thời gian hợp lý ở mỗi môn học và “học trước” nên có nhiều thời gian kiểm duyệt kiến thức.

- Nhiều bạn học giỏi các môn tự nhiên nhưng lại yếu và sợ các môn xã hội, đặc biệt là Văn học và Lịch sử, với Minh thì sao?

Ngữ văn và Lịch sử là 2 môn ưa thích của em. Em râấ thích đọc tác phẩm văn học, lịch sử mỗi khi rảnh rỗi, như các truyện nước ngoài, các tác phẩm lịch sử Việt Nam, Trung Quốc. Mặc dù không có năng khiếu về 2 môn này nhưng chúng lại giúp đầu óc em thư thái.

- Em có thể chia sẻ một số kỹ năng trong học tập, giúp đạt thành tích cao trong nhiều môn học?

Theo em, học không cần nhiều mà cần có hiệu quả. Rất nhiều bạn dành thời gian học nhiều gấp 2, 3 lần nhưng lại không đạt hiệu quả cao.

Em cho rằng, chúng ta cần phân bố thời gian học 40 phút, sau đó lại nghỉ 5 phút và cứ 3 lần liên tiếp như vậy sẽ nghỉ dài 30 phút. Như vậy, đầu óc và trí nhớ của sẽ ngày được cải thiện hơn, giúp nhớ nhiều hơn lượng kiến thức khổng lồ ở cả 4 môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Ngoài ra, đã học phải thật tập trung, ghi nhớ và đặt ra cho mình những mục tiêu nhỏ, rồi mục tiêu lớn. Chẳng hạn hôm nay làm được 2 đề thì cần đạt điểm bao nhiêu. Nếu làm sai phải tự hỏi vì sao lại sai, làm sao để lần sau không sai, mình rút được điều gì từ lần sai đó...

Đối với những bài khó, để làm được cần rèn tư duy tốt. Nên làm các bài Toán và tự rút ra xem mình cần tư duy sao để có được lời giải.

Bản thân em luôn cố gắng phân bố thời gian hợp lý, hôm nay luyện đề môn nào, làm trong bao lâu và mục tiêu đạt được 9 hay 10.

Em cũng học nghiêm túc, tập trung ngay từ những bài giảng đầu, từ năm 10,11 để có gốc kiến thức vững chắc.

Ngoài ra, em còn tham gia các trang web như moon.vn,... xem lại video và tải bài tập đính kèm của các thầy về để ôn luyện mỗi tối. Phương châm của em là: Học ít nhưng hiệu quả.

- Được biết, các bạn cùng lớp đặt cho Minh nickname "quái vật", vì sao lại có nickname này?

Nickname đó có lẽ từ lần em đạt thủ thủ khoa 8/9 trong kì thi thử và luôn dẫn đầu về điểm các môn, nhất là trung bình các môn)

- Ngoài học, Minh còn sở thích gì khác nữa không?

Ngoài việc học, sở thích của em là xem phim kiếm hiệp và game (Liên Minh)

- Nhiều thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi này nuôi ước mơ du học, còn Minh thì sao?

Em mong muốn trong tương lai sẽ trở nên nổi tiếng và giàu có (cười). Về công việc, em muốn trở thành bác sĩ giỏi cứu chữa được cho nhiều người, nhất là bệnh nhân nghèo khổ. Do đó, năm nay emsẽ nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường ĐH Y Hà Nội, ngành Dược.

- Cảm ơn và chúc em thành công!

Cô Vũ Thị Thu Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp của Vương Minh chia sẻ:

Khi biết điểm thi của Vương Minh, mình không hề bất ngờ vì Minh vốn là học sinh có lực học tốt, ổn định, luôn đứng đầu lớp và trong hầu hết các kì thi thử THPT quốc gia tại trường Minh đều là thủ khoa. 

Ngay khi Bộ GD&ĐT có đáp án, Minh đã so với bài làm của mình và biết được điểm thi khoảng 29,6 điểm.

Không chỉ mình mà các giáo viên bộ môn của lớp đều ấn tượng Minh là học sinh lễ phép, thông minh, ham học, khả năng tự học rất tốt. 

Thiên về các món tự nhiên nhưng Minh vẫn nghiêm túc học đều các môn học khác và đạt kết quả cao.  

Minh là lớp trưởng lớp Chuyên Tin - k46 của trường được 3 năm, có trách nhiệm với lớp, rất hoà đồng và vui tính. 

Trong các hoạt động của lớp, Minh thường làm MC với lối dẫn hóm hỉnh, thông minh, tạo không khí vui vẻ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.