Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện chủ trương tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý theo các nghị quyết của Trung ương và kế hoạch của UBND TP Hà Nội.
17 trường thành 8 trường đa cơ sở
Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Giảng Võ đã công bố các quyết định sáp nhập trường học và bổ nhiệm viên chức quản lý đối với các đơn vị sau sắp xếp. Việc tổ chức lại mạng lưới trường học không chỉ nhằm giảm đầu mối quản lý mà còn hướng tới đổi mới mô hình quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục và sử dụng hiệu quả nguồn lực.
Theo đó, khối mầm non còn 2 trường. Cụ thể, 3 trường Mầm non: Số 7, Thành Công và Họa Mi được sáp nhập thành Trường Mầm non Thành Công; 3 trường mầm non: Hoa Hướng Dương, Tuổi Hoa và Tuổi Thơ được sáp nhập thành Trường Mầm non Giảng Võ.
Khối tiểu học còn 3 trường (gồm cả Trường Tiểu học Kim Đồng - giữ nguyên); Trường Tiểu học Giảng Võ được hình thành trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Ngọc Khánh và Trường Tiểu học Thủ Lệ; Trường Tiểu học Thành Công được thành lập từ việc sáp nhập Trường Tiểu học Thành Công A và Thành Công B.
Khối THCS còn 3 trường (bao gồm cả Trường THCS Giảng Võ 2), Trường THCS Giảng Võ được thành lập trên cơ sở sáp nhập các trường THCS Giảng Võ, Phan Chu Trinh và Nguyễn Trãi; Trường THCS Thành Công được hình thành từ việc sáp nhập Trường THCS Thăng Long và Trường THCS Thành Công.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Cồ Như Dũng cho biết, thực hiện Nghị quyết số 105 của Chính phủ và Kế hoạch số 272 của UBND TP Hà Nội, địa phương đã tiên phong tái cấu trúc toàn diện mạng lưới trường học. Theo ông, việc sắp xếp từ 17 trường xuống còn 8 trường đa cơ sở không đơn thuần là giảm đầu mối mà là tạo sức mạnh tổng hợp cho hệ thống giáo dục. Thông điệp xuyên suốt của quá trình này là "giảm đầu mối quản lý nhưng tuyệt đối không giảm điểm học".
Lãnh đạo phường Giảng Võ khẳng định, việc sáp nhập chỉ thực hiện đối với bộ máy quản lý và tư cách pháp nhân của các trường, còn toàn bộ điểm trường hiện có vẫn được giữ nguyên. Bán kính đi học của học sinh không thay đổi, sĩ số lớp học được bảo đảm, đội ngũ giáo viên cơ bản được giữ ổn định. Các trường quy mô lớn sau sắp xếp sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong điều phối nhân lực, chia sẻ cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ và triển khai các phương pháp giáo dục hiện đại.
Mở ra cơ hội phát triển mới
Chủ tịch UBND phường Giảng Võ cũng ghi nhận tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý trong quá trình sắp xếp. Theo đó, sau khi kiện toàn bộ máy, hệ thống trường học còn 27 cán bộ lãnh đạo; 20 Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng đã điều chuyển hoặc thôi giữ chức vụ quản lý để phục vụ yêu cầu chung.
Đối với các cán bộ vừa được bổ nhiệm, ông Cồ Như Dũng đề nghị nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng sự đoàn kết trong các trường đa cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch việc bàn giao tài chính, tài sản và hoàn tất các thủ tục pháp lý trước thời hạn. Đồng thời, các đơn vị cần tập trung chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, an toàn trường học, y tế, phòng cháy chữa cháy và phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức năm học 2026 - 2027 an toàn, chất lượng.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, nhà giáo Tô Thị Hải Yến - Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ (sau sắp xếp) bày tỏ, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mở ra cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản trị nhà trường.
Theo bà Hải Yến, việc sáp nhập không chỉ là hợp nhất cơ sở vật chất và nhân sự mà còn đòi hỏi sự dung hòa văn hóa giữa các nhà trường, đổi mới phương thức quản lý và tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, giáo viên.
Đối với Trường THCS Giảng Võ sau sắp xếp, dù quy mô học sinh lớn và chất lượng giáo dục giữa các điểm trường còn có sự chênh lệch, tập thể nhà trường sẽ nỗ lực giữ vững chất lượng giáo dục ở điểm trường chính, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng tại các điểm trường mới, bảo đảm mọi học sinh đều được thụ hưởng môi trường học tập tốt nhất.
Một số hình ảnh tại buổi lễ: