Ukraine đã nhận được hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T SLM thứ 11 từ Đức. Hệ thống này đã được đưa vào vận hành và triển khai cho các hoạt động phòng không.
Dự án Viện trợ của Đức cho Ukraine (GAU) đã đưa tin về điều này khi dẫn nguồn từ một bên am hiểu quá trình chuyển giao. Thông tin được công khai vài tuần sau khi bàn giao vì lý do an ninh.
Trong một bình luận với Militarnyi, tác giả của dự án cho biết 2 bệ phóng bổ sung (1x SLM/1x SLS) được công bố trước đó vẫn chưa nằm trong số các đơn vị hỏa lực đã giao cho Ukraine.
Đây là đơn vị hỏa lực IRIS-T SLM thứ 2 được bàn giao cho Ukraine trong năm 2026 và là hệ thống thứ 11 tính từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự toàn diện. Hệ thống thứ 10 đã được bàn giao vào tháng 5.
Theo GAU, cuối năm nay, Ukraine dự kiến sẽ nhận thêm hệ thống thứ 12.
Đức cũng đang tài trợ cho việc tăng cường các hệ thống đã bàn giao và những hệ thống dự kiến bàn giao trong tương lai bằng các bệ phóng IRIS-T SLM và IRIS-T SLS bổ sung.
Chính phủ Đức đã phân bổ 182 triệu USD cho công việc này. Việc kết hợp các tên lửa tầm trung SLM với các tên lửa tầm ngắn SLS ít tốn kém hơn sẽ cho phép phân phối đạn dược linh hoạt hơn tùy thuộc vào loại mục tiêu.
Ukraine sẽ nhận tổng cộng 18 đơn vị hỏa lực IRIS-T SLM
"Theo như tôi biết, Ukraine sẽ nhận thêm 7 đơn vị hỏa lực nữa, nâng tổng số lên 18", tác giả của dự án Viện trợ của Đức cho Ukraine nói với Militarnyi.
Theo thông tin mà ông có được, việc giao các hệ thống này cho Ukraine đã được đảm bảo cho đến cuối năm 2028.
Trả lời câu hỏi của Militarnyi về những hạn chế sản xuất có thể ảnh hưởng đến việc tiếp tục tăng lượng giao hàng, tác giả dự án cho biết các radar TRML-4D chắc chắn không phải là thành phần gây trở ngại.
Chúng được sản xuất bởi công ty HENSOLDT của Đức, đơn vị mà theo đánh giá của ông là đang xử lý tốt việc gia tăng sản lượng.
Hiện tại, ông nhận thấy tốc độ sản xuất tương đối cân bằng giữa bản thân các đơn vị hỏa lực và tên lửa dành cho chúng, mặc dù không thể xác định thành phần nào đang được sản xuất với số lượng nhỏ nhất.
Các đơn đặt hàng mới có thể cần thiết để tiếp tục sản xuất
Tác giả của dự án Viện trợ của Đức cho Ukraine cũng cho biết ông không biết về bất kỳ quyết định nào đã được đưa ra nhằm mở rộng chương trình giao hàng vượt quá các kế hoạch hiện tại.
Đồng thời, ông tin rằng nếu Đức có kế hoạch tiếp tục cung cấp các hệ thống IRIS-T SLM cho Ukraine sau khi thực hiện xong các hợp đồng hiện có, các đơn đặt hàng khoảng 2 đến 4 đơn vị hỏa lực bổ sung có thể sẽ cần thiết trong những tháng tới để tránh lãng phí năng lực sản xuất đã thiết lập.
Đồng thời, các suất sản xuất có thể được điều chỉnh theo thỏa thuận với các khách hàng khác. Theo ông, những thỏa thuận như vậy đã được thực hiện, đặc biệt là giữa các đơn đặt hàng của Đức và Estonia.
Theo quan điểm của ông, các hợp đồng trong tương lai cũng sẽ phụ thuộc vào cách Đức đánh giá về thời gian kéo dài của cuộc chiến và nhu cầu tương lai của Ukraine đối với các hệ thống phòng không.
Chính thức, Chính phủ Đức tiếp tục đưa IRIS-T vào danh sách các lĩnh vực hỗ trợ quân sự chính cho Ukraine. Danh sách các đợt giao hàng dự kiến và đang diễn ra cũng gồm các hệ thống IRIS-T bổ sung và tên lửa cho chúng.
Ngoài ra, tháng 4/2026, Chính phủ Ukraine và Đức đã thỏa thuận riêng về một hợp đồng cung cấp các bệ phóng IRIS-T bổ sung như một trong những ưu tiên hợp tác an ninh song phương.
Theo GAU, các hệ thống IRIS-T SLM của Ukraine chủ yếu được sử dụng để đánh chặn tên lửa hành trình và drone của Nga. Dự án ước tính tỷ lệ đánh chặn trung bình của chúng vào khoảng 95%, dựa trên dữ liệu có sẵn về việc sử dụng chúng trong chiến đấu.
IRIS-T SLM
IRIS-T SLM là hệ thống tên lửa phòng không được giới thiệu vào năm 2014, dựa trên tên lửa tầm xa IRIS-T SL. Việc phát triển bản thân tên lửa này bắt đầu vào năm 2007.
So với IRIS-T SL nguyên bản, nó dài hơn và có đường kính lớn hơn. Nhờ động cơ nhiên liệu rắn mới, nó có thể đạt tốc độ lên tới Mach 3 (3.675km/h) và tầm bắn lên tới 40km, với trần bay 20km.
Đơn vị chiến đấu tiêu chuẩn của hệ thống là một đại đội, gồm: Trạm chỉ huy, radar đa năng để phát hiện và theo dõi mục tiêu (TRML-4D, CEAFAR, Ground Master 200, v.v.) và các bệ phóng tự hành.
Mỗi bệ phóng SAM được trang bị 1 ray mang 8 ống phóng tên lửa.