Phát biểu tại Bishkek, Kyrgyzstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lực lượng Nga đang tăng tốc độ tiến công tại Ukraine.
Ông nói quân đội Nga đang áp sát Slavyansk, Kramatorsk và Druzhkovka, đồng thời tuyên bố khoảng 5.000 binh sĩ Ukraine bị bao vây gần hồ chứa Krasnooskolskoye.
Nga cũng đạt bước tiến tại vùng Zaporozhye và hướng Sumy. Tuy nhiên, ông Putin cho rằng chưa thể dự đoán chính xác thời điểm xảy ra bước ngoặt quyết định vì “chiến tranh rất khắc nghiệt và khó dự đoán”.
Ông bác bỏ khả năng chỉ đóng băng xung đột dọc chiến tuyến hiện tại, đồng thời nhấn mạnh Nga muốn chấm dứt chiến tranh và đạt “nền hòa bình lâu dài, tuyệt đối” ở Ukraine và châu Âu.
Cảnh báo về hàng không dân dụng
Trước những tuyên bố của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky về nguy cơ đối với các hãng hàng không dân dụng sử dụng không phận Nga, ông Putin gọi đây là “một nỗ lực khủng bố nhà nước”. Ông cảnh báo nếu các cuộc tấn công nhằm vào máy bay dân dụng thực sự xảy ra, Nga sẽ tìm cách đáp trả.
Khi được hỏi liệu các lãnh đạo chính trị và quân sự Ukraine có thể trở thành mục tiêu hay không, ông Putin nói Nga vẫn kiềm chế vì có thể cần những người phía Ukraine để tiến hành đàm phán.
Nga chuẩn bị “các cuộc tấn công quy mô lớn”
Ông Putin cho biết quân đội Nga đã được lệnh chuẩn bị "các cuộc tấn công quy mô lớn” nhằm vào cơ sở năng lượng Ukraine, để đáp trả các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự và nhiên liệu của Nga.
Theo ông, UAV Ukraine trong đêm tiếp tục tìm cách vượt qua hệ thống phòng không quanh Moscow và St. Petersburg, đồng thời tấn công 3 nhà máy lọc dầu của Nga nhưng bị đẩy lùi.
“Họ đánh vào chúng tôi thì chúng tôi sẽ đáp trả”, ông Putin nói.
Ông cũng bác bỏ nhận định rằng sắc lệnh cho phép nhà nước tạm thời quản lý những cơ sở hạ tầng trọng yếu được bảo vệ kém là động thái quốc hữu hóa, mà cho rằng mục tiêu là tăng cường phối hợp giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước để chống UAV.
Mở rộng đáp trả trên biển
Ông Putin khẳng định Nga không tấn công tàu Ukraine một cách tùy tiện mà nhắm vào những tàu vận chuyển vũ khí, đạn dược. Theo ông, các vụ nổ thứ cấp sau những cuộc tấn công cho thấy hàng hóa quân sự trên tàu.
Nga mở rộng hoạt động trên biển sau khi Ukraine phát động chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm vào nền kinh tế và hậu cần Nga.
Ông Putin cho rằng chiến dịch này không gây “thiệt hại nghiêm trọng” nhưng đã khiến khoảng 100 tàu bị tấn công và một số thủy thủ, trong đó có người nước ngoài, thiệt mạng.
Ông cũng nhắc lại sáng kiến ngũ cốc ở Biển Đen, cho rằng chỉ khoảng 0,2% lượng ngũ cốc Ukraine xuất khẩu theo thỏa thuận đến các nước đang phát triển, trong khi phần lớn được đưa tới châu Âu.
Về Mỹ và các cuộc đàm phán
Ông Putin cho rằng việc lãnh đạo tình báo Nga và Mỹ duy trì liên lạc không phải điều bất thường, bởi những kênh như vậy từng tồn tại ngay cả trong Chiến tranh Lạnh.
Ông đánh giá cao Jared Kushner và Steve Witkoff, 2 nhân vật thân cận với Tổng thống Donald Trump, gọi họ là những đối tác đàm phán chân thành và được ông Trump tin tưởng. Nga sẵn sàng để các bên khác tham gia đàm phán Ukraine nếu có thể tạo ra đóng góp cụ thể.
Cơ sở quân sự Anh là “mục tiêu hợp pháp”
Đây là tuyên bố đáng chú ý nhất của ông Putin. Ông xác nhận mọi cơ sở quân sự Anh được thiết lập tại Ukraine sẽ là mục tiêu hợp pháp của Nga.
“Bất kỳ cơ sở quân sự nào ở Ukraine đều là mục tiêu hợp pháp của chúng tôi - của Anh hay bất kỳ nước nào khác”, ông nói.
Khi được hỏi liệu các cơ sở công nghiệp quốc phòng nằm trên lãnh thổ Anh có thể trở thành mục tiêu nếu vũ khí Anh được sử dụng để tấn công Nga hay không, ông Putin từ chối tiết lộ giới hạn của Nga.
“Đó là bí mật. Bí mật quân sự.”
Đức và “những con cá mập của chủ nghĩa đế quốc”
Ông Putin bác bỏ cáo buộc của Đức liên quan vụ UAV tại Leipzig, cho rằng Đức viện dẫn mối đe dọa từ “nước Nga hung hăng” để giải quyết các vấn đề chính trị, kinh tế trong nước.
Ông cũng cho rằng Nga vẫn có khả năng cung cấp khí đốt cho Đức và nước này “chỉ cần nhấn nút”, nhưng thiếu ý chí chính trị do các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Khi được hỏi về phép so sánh phương Tây với cá voi sát thủ, ông Putin cho rằng không nên xúc phạm loài vật thông minh này và thay vào đó sử dụng cách gọi thời Liên Xô: “Những con cá mập của chủ nghĩa đế quốc”.
Ông cảnh báo nếu có bên tìm cách “nuốt chửng” Nga, Nga sẵn sàng đáp trả.