Phát biểu tại sự kiện giới thiệu hồi ký ở Bucharest, Romania, bà Merkel thẳng thừng bác bỏ khả năng này.
“Điều đó thật vô lý”, cựu Thủ tướng Đức nói.
Bà Merkel khẳng định không muốn trở thành Tổng thống Đức và sẽ không tranh cử vị trí này. Theo bà, cuộc sống hiện tại có nhiều điều thú vị ngoài chính trị và hoạt động công vụ, đồng thời bà hài lòng với những gì đang làm.
Cựu Thủ tướng cũng nhắc lại rằng bà đã dành tổng cộng 16 năm đứng đầu Chính phủ Đức, sau khi giữ chức Thủ tướng từ năm 2005 đến năm 2021.
Bà mô tả công việc này rất khó khăn và nhiều áp lực, nhưng cho biết hiện cảm thấy vui khi các hoạt động của mình không còn liên quan đến chính trị.
“Tôi đã ở trong chính trường 16 năm, trong đó 16 năm là người đứng đầu Chính phủ. Đó là một công việc khó khăn và không phải lúc nào cũng dễ chịu. Bây giờ tôi rất vui vì những gì mình làm không liên quan đến chính trị”, bà Merkel chia sẻ.
Dù Angela Merkel đã nhiều lần khẳng định rời chính trường, bà vẫn được đưa vào danh sách những nhân vật tiềm năng cho vị trí Tổng thống Đức.
Nếu bà chấp nhận tham gia cuộc bầu cử vào tháng 1/2027, một số đánh giá cho rằng cơ hội giành chiến thắng của cựu Thủ tướng sẽ rất cao.
Tổng thống Đức hiện nay là Frank-Walter Steinmeier. Ông được tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2 vào năm 2022 và nhiệm kỳ hiện tại sắp kết thúc.
Khác với Thủ tướng, Tổng thống Đức chủ yếu giữ vai trò nguyên thủ quốc gia và được bầu bởi Đại hội Liên bang, gồm các nghị sĩ Quốc hội Đức và số lượng tương đương đại biểu từ các bang.