Thông tin này được đăng tải trên ấn phẩm Astra, tờ báo cho biết do cuộc tấn công của 13 UAV vào nhà máy khiến cho cửa ra vào, cửa sổ và khuôn viên của một trong những khu nhà xưởng đã bị phá vỡ. Mái nhà của căng tin và hệ thống bảo vệ chống máy bay không người lái của cơ sở sản xuất cũng bị hư hại.
Được biết 800 nhân viên của nhà máy hóa chất đã tránh cuộc tấn công trong hầm trú bom và không có cuộc sơ tán nào phải thực hiện. Tuy vậy do phải chịu hư hại, quá trình sản xuất đã phải tạm dừng.
Theo hình ảnh và video do người dân địa phương công bố, một đám cháy lớn đã bùng phát bên trong doanh nghiệp sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Nevinnomyssky Azot nằm gần thành phố Nevinnomyssk ở Lãnh thổ Stavropol và là một phần của Eurochem Holding. Nhà máy này là một trong những cơ sở sản xuất phân đạm và amoniac lớn nhất ở Nga. Tổng công suất sản xuất là hơn 1 triệu tấn amoniac và 1,4 triệu tấn amoni nitrat mỗi năm.
Nhà máy là đơn vị cung cấp thường xuyên các thành phần hóa học cho NPO Iskra - một trong những doanh nghiệp chế tạo máy lớn nhất tại Nga, đây là đơn vị phát triển và sản xuất động cơ tên lửa nhiên liệu rắn cùng các bộ phận của chúng cho các hệ thống tên lửa phục vụ nhiều mục đích khác nhau, bao gồm cả lực lượng chiến lược của Liên bang Nga.
Theo Astra, nhà máy này cũng cung cấp nguyên liệu thô để sản xuất thuốc nổ mạnh như hexogen và octogen cho nhà máy Sverdlov ở Dzerzhinsk, vùng Nizhny Novgorod, sau đó được sử dụng để sản xuất đạn pháo và đầu đạn cho tên lửa.
Ngay trước vụ tấn công vào Nevinnomyssky Azot, một nhà máy hóa chất Eurochem khác cũng bị tấn công - đó là nhà máy Azot ở Novomoskovsk, vùng Tula. Cơ sở này đã bị tấn công hai lần - vào ngày 24 tháng 5 và ngày 8 tháng 6.
Công ty Novomoskovsk "Nitrogen" còn chuyên sản xuất amoniac, phân đạm, clo, nhựa và chất dẻo hữu cơ, và axit nitric. Giống như nhà máy ở Nevinnomyssk, Novomoskovsk cung cấp sản phẩm cho Sverdlov để sản xuất thuốc nổ.
Vào tháng 12 năm 2024, các nhà báo đã nghiên cứu dữ liệu về vận tải đường sắt và kết luận rằng Eurochem, cùng với 4 công ty hóa chất khác của Nga, đã cung cấp hơn 75% nguồn cung các thành phần chính để sản xuất thuốc nổ phục vụ mục đích quân sự.