Ukraine công bố UAV trinh sát ‘hoàn hảo’ hoạt động sau phòng tuyến đối phương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ukraine đã phát triển UAV ‘Shark’ nhằm dẫn đường cho hỏa lực pháo binh vào sâu phía sau phòng tuyến của đối phương.

UAV trinh sát Shark của Ukraine
UAV trinh sát Shark của Ukraine

Công ty Ukrspecsystems của Ukraine đã công bố một UAV được thiết kế để phát hiện các mục tiêu cho pháo binh do phương Tây cung cấp.

UAV “Shark” được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và giám sát phía sau phòng tuyến của đối phương lên đến 60 km, theo dõi mục tiêu ở khoảng cách 5 km.

Máy bay được cho là có khả năng chống nhiễu và phát hiện được các mục tiêu để nã pháo. Theo tờ báo Ukrainskaya Pravda, nó có thể hoạt động song song với các loại vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp, bao gồm cả hệ thống phóng tên lửa đa năng HIMARS M142 do Mỹ sản xuất.

“Hôm nay, Shark đã hoàn toàn sẵn sàng để sử dụng trên chiến trường,” công ty Ukrspecsystems cho biết trong một tuyên bố hôm 27/10. Trước đó, họ mô tả máy bay này là "máy bay trinh sát hoàn hảo - yên tĩnh, nhanh chóng và bền bỉ".

Ukrspecsystems cho biết, công việc chế tạo UAV này bắt đầu sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng vào ngày 24/2. Cả Moscow và Kiev đều đã sử dụng rộng rãi các UAV giám sát và tấn công trong cuộc xung đột.

UAV trinh sát Shark của Ukraine

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ