Theo báo Financial Times (FT) đưa tin hôm 3/3, dẫn lời các nhà ngoại giao và quan chức EU, khối này đang gây sức ép lên Kiev để khôi phục hoạt động của đường ống dẫn dầu thời Liên Xô, vốn vận chuyển dầu Nga qua lãnh thổ Ukraine đến Trung Âu.
Hungary và Slovakia cáo buộc Ukraine cố tình ngăn chặn dòng chảy qua đường ống Druzhba, trong khi Ukraine tuyên bố cơ sở hạ tầng bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga hồi tháng Giêng.
Theo FT, một số quốc gia thành viên EU ủng hộ Ukraine và Ủy ban châu Âu (EC) hiện đang yêu cầu Kiev cho phép một chuyến thăm để chứng minh rằng, Kiev đang nỗ lực khôi phục dòng chảy dầu.
Tuần trước, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen, và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, đã đích thân yêu cầu được tiếp cận đường ống dẫn dầu để kiểm tra nhưng đã bị từ chối, FT cho biết.
Một trong những nguồn tin của tờ báo lập luận rằng, bằng việc ngăn chặn cuộc thanh tra, Ukraine đã "tự phản lưới nhà", và tạo cớ cho Hungary phủ quyết khoản vay khẩn cấp trị giá 106 tỷ USD dành cho Ukraine cũng như vòng trừng phạt thứ 20 của EU đối với Nga.
Trong một bài đăng trên X hôm 3/3, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, ông đã gửi thư cho bà von der Leyen kêu gọi thực thi Hiệp định Hiệp hội EU-Ukraine, trong đó "buộc Ukraine phải cho phép vận chuyển dầu đến Hungary".
“Như bằng chứng vệ tinh được công bố gần đây đã xác nhận, không có lý do kỹ thuật hay vận hành nào ngăn cản đường ống dẫn dầu hoạt động bình thường trở lại ngay lập tức”, ông Orban tuyên bố, đồng thời lưu ý Hungary và Slovakia đã đề xuất cử một "phái đoàn tìm hiểu thực tế" để kiểm tra đường ống dẫn khí, nhưng "những nỗ lực của họ đã bị từ chối".
Vào tháng 8/2025, Hungary đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với chỉ huy máy bay không người lái hàng đầu của Ukraine Robert Brovdi, sau các vụ tấn công vào một số đoạn đường ống dẫn khí Druzhba ở Nga.
Lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky đã kêu gọi Hungary ngừng mua năng lượng từ Nga.