UAV tấn công Moscow có thể được lập trình sẵn

GD&TĐ - Các UAV tấn công Moscow ngày 30/5 có thể đã bay theo lộ trình được định sẵn – theo Tổng giám đốc Phòng thí nghiệm PPS.

Ảnh: RT.
Ảnh: RT.

Phòng thí nghiệm PPS, còn gọi là phòng thí nghiệm chống gián điệp kinh doanh, là nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bảo mật thông tin của Nga. Đây cũng là nơi phát triển thiết bị gây nhiễm UAV.

Theo Tổng giám đốc PPS Denis Oslomenko, các UAV Ukraine tấn công Moscow vào ngày 30/5 có thể đã bay theo lộ trình được lập trình sẵn, đó là lý do tại sao tác chiến điện tử vô dụng đối với chúng.

"Các UAV đó đã bay theo lộ trình được lập trình sẵn mà không có bất kỳ kênh điều khiển bên ngoài nào. Không loại trừ khả năng chúng được điều khiển bằng cách sử dụng vệ tinh từ các đối tác của chúng tôi" - ông nói.

Ông cảnh báo thường dân không cố gắng bắn hạ UAV.

"Thật nguy hiểm khi cố gắng bắn hạ UAV của đối phương vì nó có thể dẫn đến những hậu quả tồi tệ, cả về vật chất và thể chất: Nó có thể dẫn đến thương vong. Một thường dân sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình" - ông lưu ý.

UAV Ukraine được cho là đã tấn công Moscow và Vùng Moscow vào sáng 30/5. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công có sự tham gia của 8 UAV, 5 trong số đó đã bị bắn hạ và 3 chiếc khác bị vô hiệu hóa bởi các phương tiện tác chiến điện tử.

Hai người ở Moscow đã tìm đến các bác sĩ để được hỗ trợ nhưng không cần nhập viện. Một số tòa nhà bị hư hại nhẹ.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Argentina và Messi có chuyến du đấu Mỹ trong năm 2025.

Đội tuyển Argentina du đấu Mỹ

GD&TĐ -  Liên đoàn Bóng đá Argentina công bố lịch thi đấu cuối cùng trong năm 2025, với điểm nhấn là chuyến du đấu tại Mỹ.

Khuất Văn Khang khả năng vẫn lên U23 Việt Nam ít ngày tới.

Khuất Văn Khang khâu 10 mũi

GD&TĐ - Khuất Văn Khang sau đó xuất viện với 10 mũi sau chấn thương gặp phải ở trận đấu với CLB Công an TPHCM.