UAE: Học trực tuyến sau kỳ nghỉ lễ

GD&TĐ - Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) mới đây thông báo sẽ chuyển sang học trực tuyến trong 2 tuần đầu tiên của học kỳ 2, sau kỳ nghỉ Lễ Giáng sinh và năm mới.

Học sinh UAE phải đeo khẩu trang trong lớp học.
Học sinh UAE phải đeo khẩu trang trong lớp học.

Việc học trực tuyến sẽ bắt đầu từ ngày 3/1.

Ông Hazza Al-Mansouri, phát ngôn viên của Bộ Giáo dục UAE, cho biết: Quy định được áp dụng cho các trường phổ thông, trường đại học và trung tâm đào tạo trên toàn quốc. Với những môn cần thực hành, hoạt động trong phòng thí nghiệm, các trường sẽ tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp.

Học sinh học trực tiếp sẽ phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 96 giờ. Phụ huynh muốn ra vào các cơ sở giáo dục phải xuất trình “thẻ xanh” Covid-19.

Ông Hazza khẳng định, ngành Giáo dục UAE sẽ phối hợp chặt chẽ với chính phủ trong việc phòng, chống dịch Covid-19. Khi tình hình dịch ổn định, ngành sẽ tạo điều kiện tái mở cửa trường học bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường.

Bộ Y tế UAE cũng kêu gọi giáo viên, học sinh đủ điều kiện tham gia tiêm chủng đầy đủ nhằm bảo vệ sức khỏe cá nhân và tăng cường khả năng miễn dịch của tập thể.

Không chỉ UAE, nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang cân nhắc tái mở cửa trường học sau kỳ nghỉ Lễ Giáng sinh và năm mới bởi sự xuất hiện và lan rộng của biến thể Omicron. Anh chưa có quyết định cho học sinh nghỉ học nhưng nhiều trường đã thông báo học sinh tạm dừng đến trường sau kỳ nghỉ. Một số địa phương tại Na Uy, nơi ghi nhận ca nhiễm Omicron trong trường học, cũng yêu cầu học sinh học trực tuyến đến khi có thông báo mới.

Theo Arab News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ