UAE tiêm vắc xin Sinopharm cho trẻ em, Covid-19 quay trở lại Vũ Hán, Trung Quốc

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 199.539.971 ca mắc Covid-19, gồm 463.983 ca. Số ca tử vong là 4.247.793 ca, gồm 7.431 ca mới.

Người dân Indonesia vật vờ khi hệ thống y tế quá tải.
Người dân Indonesia vật vờ khi hệ thống y tế quá tải.

Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) thông báo sẽ bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 do công ty Sinopharm của Trung Quốc sản xuất cho trẻ em từ 3-17 tuổi sau cuộc thử nghiệm trên 900 trẻ vị thành niên. Cơ quan Quản lý Khủng hoảng và Thảm họa Khẩn cấp Quốc gia (NCEMA) cho biết quyết định trên được dựa rên “các thử nghiệm lâm sàng và đánh giá sâu rộng” với sự tham gi của các thành viên hoàng gia để theo dõi phản ứng miễn dịch của trẻ em sau khi sử dụng vắc xin Sinopharm.

UAE là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới. Họ đã dùng vắc xin Pfizer để tiêm cho trẻ em từ 12 tuổi. Trong khi đó gần 79% dân số 9 triệu của UAE đã được tiêm một liều vắc xin, 70,57% được tiêm 2 liều. UAE có 683.914 ca mắc Covid-19, gồm 1.537 ca mới. Tổng số ca tử vong là 1.956 ca, gồm 5 ca mới.

Tại Indonesia, Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin cho biết đất nước đã đạt đến đỉnh điểm của làn sóng Covid-19 thứ 2 do biến thể Delta hoành hành, cướp đi sinh mạng của 9.000 người trong tuần qua. Trong những tuần gần đây, số ca mắc Covid-19 ở Indonesia đã lên hơn 3,4 triệu và số ca tử vong lên tới 97 nghìn.

Hôm qua, Indonesia ghi nhận hơn 22.000 ca mới. Tại thời kỳ đỉnh điểm của làn sóng dịch thứ 2, mỗi ngày nước này có hơn 50.000 ca mới.

Tuy đại dịch đã lên tới đỉnh điểm nhưng Bộ trưởng Y tế bày tỏ lo ngại về nguy cơ dịch lan ra vùng sâu vùng xa của đất nước – nơi có cơ sở y tế ít được trang bị tốt hơn.

Tổng thống Joko Widodo tuyên bố các giới hạn chống dịch hiện tại sẽ được kéo dài tới ngày 9/8.

Tại Malaysia, Bộ Y tế báo cáo kỷ lục 219 ca tử vong vì Covid-19 vào hôm qua, nâng tổng số người chết vì đại dịch lên 9.403 ca. Bộ cũng báo cáo 15.764 ca mới, nâng tổng số ca mắc lên 1.146.186 ca. Cuộc họp quốc hội đặc biệt của Malaysia hôm qua đã bị hoãn lại sau khi phát hiện ca mắc trong quốc hội vào tuần trước.

Tại Trung Quốc, hàng triệu người bị giới hạn trong nhà khi quốc gia này cố gắng ngăn chặn đợt bùng phát Covid-19 lớn nhất trong nhiều tháng bằng việc xét nghiệm hàng loạt và hạn chế đi lại. Thủ đô Bắc Kinh đã chặn không cho người vào thủ đô trong mùa cao điểm du lịch hè. Hôm qua, Trung Quốc có 55 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng khi biến thể Delta đã lan ra hơn 20 thành phố và hơn 10 tỉnh.

Dịch Covid-19 cũng đã quay trở lại nơi khởi phát là Vũ Hán – thủ phủ tỉnh Hồ Bắc – sau khi nơi đây phát hiện 7 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Thành phố này đã không có ca mắc nào kể từ tháng 6/2020. Điều tra cho thấy hôm thứ 6 vừa qua, khi đang chờ tàu tại ga xe lửa ở Vũ Hán, một công nhân nhập cư đã tiếp xúc với một nhóm khách du lịch từ Hoài An, tỉnh Giang Tô – nơi đang có dịch bùng phát.

Thái Lan sẽ tăng số người được yêu cầu cách ly tại nhà vì Covid-19 lên 100.000 người do các cơ sở y tế quá tải. Trước đó, tất cả bệnh nhân Covid-19 đều được đưa vào bệnh viện. Tuy nhiên, chính quyền đã cho cách ly tại nhà đối với hơn 30.000 người có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng ở Bangkok và các tỉnh xung quanh.

“Hiện có 60.000 bệnh nhân được cách ly tại nhà và chúng tôi dự kiến sẽ mở rộng khả năng đó lên 100.000 người” - quan chức y tế Natthapong Wongwiwat nói trong cuộc họp báo. Bệnh nhân cách ly tại nhà sẽ nhận được thiết bị y tế, thuốc men, thực phẩm và điện thoại tư vấn với bác sĩ. Nếu tình trạng xấu đi, bệnh nhân sẽ được đưa tới bệnh viện.

Bộ trưởng Y tế Thái Lan cho biết khoảng 90% trong tổng số 40.000 giường bệnh của Bangkok đã được sử dụng vào hôm qua. Toàn quốc, 80% trong số 175.000 giường bệnh đã được sử dụng. Thái Lan hôm qua có 17.970 ca mới, đưa tổng số ca lên 633.284 ca. Tổng số ca tử vong là 5.074 ca.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.