Tỷ phú Musk chỉ trích Mỹ thiếu chiến lược rút lui trong xung đột Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tỷ phú người Mỹ Elon Musk mới đây đã lên tiếng chỉ trích việc thiếu chiến lược rút lui trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Tỷ phú Mỹ Elon Musk
Tỷ phú Mỹ Elon Musk

Đáp lại bài đăng trên nền tảng X (trước đây là Twitter) của tỷ phú David Sachs, trong đó ông bình luận về việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu bao gồm 61 tỷ USD mới cho Kiev, tỷ phú Musk lưu ý rằng, cuộc xung đột đang biến thành "một cuộc chiến mãi mãi”.

“Mối quan tâm lớn nhất của tôi là không có chiến lược rút lui, chỉ là một cuộc chiến mãi mãi, nơi những đứa trẻ chết trong chiến hào vì pháo binh hoặc tấn công bằng súng máy, và súng trường bắn tỉa qua các bãi mìn", Giám đốc điều hành SpaceX và Tesla, Elon Musk, viết trên nền tảng X hôm 20/4/2024.

"Các bên liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine cần phải tìm cách kết thúc nó”, ông Musk lưu ý.

Tỷ phú Musk không nêu rõ quan điểm của mình đối với dự luật viện trợ lần này của Mỹ cho Ukraine, nhưng vào cuối tháng 3/2024, ông lưu ý rằng, nó “cần phụ thuộc vào việc tính toán hợp lý cách sử dụng nguồn tài trợ và kế hoạch giải quyết xung đột”.

Tỷ phú này đã không đứng về phía nào một cách rõ ràng trong cuộc xung đột Ukraine. Ông đã cung cấp cho Kiev các trạm Internet Starlink miễn phí và quyền truy cập vào mạng dựa trên vệ tinh, nhưng sau đó từ chối kích hoạt dịch vụ gần thành phố cảng Sevastopol của Nga ở Crimea vì lo ngại rằng, Ukraine có thể sử dụng công nghệ này để leo thang xung đột bằng cách tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga bằng máy bay không người lái dẫn đường.

Vào tháng 2/2024, ông Musk nói rằng, Mỹ nên ngừng hoàn toàn hỗ trợ Ukraine với lý do Nga không bao giờ thua trong cuộc chiến.

“Việc chi tiêu này không giúp ích gì cho Ukraine. Kéo dài chiến tranh không giúp ích gì cho Ukraine”, ông Musk nói tại một diễn đàn trên X Spaces.

Tháng trước, tỷ phú người Mỹ cũng cảnh báo rằng, “câu hỏi thực sự” trong cuộc xung đột hiện nằm ở việc Kiev sẽ mất bao nhiêu lãnh thổ trước khi đồng ý ngồi lại đàm phán hòa bình với Moscow.

Nga đã nhiều lần nói rằng, họ sẵn sàng đàm phán hòa bình nếu Ukraine chấp nhận “thực tế trên thực địa”.

Moscow cũng cảnh báo rằng, các chuyến hàng viện trợ và vũ khí của phương Tây tới Ukraine chỉ làm trầm trọng thêm và kéo dài cuộc xung đột.

Trong khi đó, Mỹ đang tiến gần hơn tới việc phê duyệt thêm 61 tỷ USD cho Kiev. Sau khi được Hạ viện thông qua, dự luật viện trợ Ukraine sẽ được Thượng viện bỏ phiếu vào cuối tuần này.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.