Tuyển Việt Nam gặp khó ngay khi vừa tới sân bay Tokyo

GD&TĐ - Việt Nam nhận tin kém vui ngay khi vừa đặt chân tới sân bay Nhật Bản để chuẩn bị cho lượt trận cuối vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo đó, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngay khi làm xét nghiệm ở sân bay Tokyo - vì thế không thể làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Việt Nam trên đất Nhật Bản.

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa là phiên dịch tiếng Việt - Hàn duy nhất ở đội tuyển Việt Nam. Do đó, tình cảnh hiện tại khiến huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với các cầu thủ cả trong tập luyện và thi đấu.

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngay khi vẫn đang ở sân bay Nhật Bản.

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngay khi vẫn đang ở sân bay Nhật Bản.

Được biết, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đang liên hệ tìm người thay thế ông Khoa ở Nhật Bản, vì việc cử phiên dịch từ trong nước sang là không thể do mất nhiều thời gian làm thủ tục visa.

Trước đó, sau hành trình kéo dài 12 tiếng các thành viên đội tuyển Việt Nam đổ bộ xuống sân bay tại Tokyo vào khoảng 7h30 sáng 26/3 (giờ địa phương). Đội mất thêm khoảng 3 tiếng nữa ở sân bay để làm các thủ tục nhập cảnh và xét nghiệm Covid-19.

Nhà cầm quân Hàn Quốc chỉ mang 19 cầu thủ đến Nhật Bản, trong khi thủ thành Đặng Văn Lâm đã có mặt từ trước tại Tokyo để hội quân cùng các đồng đội.

Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có 3 buổi tập trước khi bước vào trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 gặp chủ nhà Nhật Bản vào ngày 29/3.

Việt Nam đang xếp cuối bảng B với chiến thắng duy nhất trước Trung Quốc, trong khi Nhật Bản đã chính thức có vé đến Qatar dự World Cup 2022 sau khi thắng Australia 2-0 ở lượt áp chót.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm tác giả nghiên cứu bột vỏ sầu riêng làm thức ăn cho vịt giúp nâng cao năng suất và chất lượng vật nuôi.

Vỏ sầu riêng làm thức ăn cho vịt

GD&TĐ - Thức ăn hữu cơ từ bột vỏ sầu riêng lên men giúp vịt mau lớn, tăng sức đề kháng là sản phẩm của nhóm HS Trường THPT Huỳnh Tấn Phát (Bình Đại, Bến Tre).
Ảnh minh họa.

Giá trị của hòa bình

GD&TĐ - Ralph Waldo Emerson từng nói: “Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh”.
Gia đình 3 thế hệ ông Trần Út Nhì vào rừng ăn ong. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng.

Về U Minh Hạ theo chân thợ rừng 'ăn ong'

GD&TĐ - 'Ăn ong' như thế nào để không bị ong đốt, giữ được lượng mật và để ong còn trở về làm tổ, có lẽ chỉ những người thợ rừng lâu năm ở U Minh Hạ mới biết.