Triệt phá đường dây 'thần y' dỏm, thu lợi bất chính hơn 200 tỷ đồng

GD&TĐ - Chỉ trong vòng 2 năm, đường dây sản xuất thuốc xương khớp giả đã bán thuốc cho hơn 80 nghìn người, thu lợi bất chính trên 227 tỷ đồng.

Biển hiệu của phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường cùng nhóm người liên quan bị bắt giữ.
Biển hiệu của phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường cùng nhóm người liên quan bị bắt giữ.

Ngày 12/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản quy mô lớn dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường"; khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn (SN 1986), Lê Đình Tiến (SN 1996), cùng trú tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa và 10 người khác về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, năm 2016, Hoàng Văn Toàn tham gia một khóa học online về y học cổ truyền. Sau khi kết thúc khóa học, Toàn tìm hiểu một số bài thuốc điều trị xương khớp. Tuy nhiên, các bài thuốc tự pha chế không mang lại hiệu quả điều trị.

Dù vậy, Toàn vẫn tự phối trộn các loại thảo dược, đặt tên là “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường” và đưa vào sử dụng tại phòng khám do mình quản lý.

3-hoang-van-toan.jpg
Hoàng Văn Toàn khai nhận tại cơ quan điều tra.

Khoảng tháng 10/2023, nhận thấy việc quảng cáo trên mạng xã hội có thể mang lại lợi nhuận lớn, Toàn đã mời Lê Đình Tiến tham gia phụ trách truyền thông, quảng bá sản phẩm.

Dù biết rõ loại thuốc này chưa được cấp phép lưu hành và không phải bài thuốc gia truyền, Tiến vẫn cùng Toàn xây dựng hàng loạt nội dung quảng cáo sai sự thật. Cả hai dựng lên câu chuyện về “bài thuốc gia truyền ba đời”, cam kết chữa khỏi hoàn toàn các bệnh xương khớp để thu hút người bệnh.

Tháng 7/2024, Toàn và Tiến thành lập Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, tổ chức hoạt động theo mô hình doanh nghiệp với nhiều bộ phận chuyên trách.

Để tăng độ tin cậy, chúng còn tổ chức khám chữa bệnh tại phòng khám và mở thêm cơ sở tại Hà Nội. Một số người có chuyên môn y khoa được mời tham gia thăm khám nhằm tạo vỏ bọc cho hoạt động này.

5-le-dinh-tien-khai-nhan.jpg
Lê Đình Tiến khai nhận tại cơ quan điều tra.

Song song với hoạt động khám bệnh trực tiếp, nhóm người này còn xây dựng đội ngũ sale và tư vấn online quy mô lớn. Thông qua các fanpage và tài khoản mạng xã hội, nhiều nội dung quảng cáo sai sự thật được đăng tải nhằm thu hút người bệnh. Nhân viên tư vấn được cung cấp kịch bản sẵn, khẳng định thuốc có thể chữa khỏi hoàn toàn các bệnh xương khớp và không gây tác dụng phụ.

Khi người bệnh xuất hiện phản ứng sau khi sử dụng thuốc, các đối tượng tìm cách trấn an, đối phó, thậm chí gửi kèm thuốc tây để xử lý triệu chứng.

Theo dữ liệu thu thập từ hệ thống quản lý bán hàng, từ năm 2023 đến 2025, đường dây này đã bán thuốc cho hơn 80 nghìn người, thu lợi bất chính trên 227 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiêm kích F-35C cất cánh từ tàu sân bay Mỹ.

Iran: Mỹ tổn thất nặng nề tại Kuwait

GD&TĐ - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, Mỹ đã chịu tổn thất đáng kể sau khi Iran tấn công một căn cứ trực thăng ở Kuwait.

Thiệt hại tại nhà máy lọc dầu Ras Tanura, Saudi Arabia hôm 2/3/2026.

Chiến tranh có làm Nga giàu thêm?

GD&TĐ - Giá dầu tăng cao là tin xấu cho tất cả mọi người, nhưng sự sụt giảm của các nước vùng Vịnh có thể là lợi ích của Nga.