Văn bản gửi tới thủ trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường trung cấp chuyên nghiệp và trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo hướng dẫn, các đơn vị, nhà trường phải thực hiện “ba công khai” theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 về việc ban hành “Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân” (gồm: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, công khai điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, công khai thu - chi tài chính).
Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý các cơ sở giáo dục công lập tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; các cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 11/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập.
Chỉ tiêu tuyển sinh của các đơn vị phải được xây dựng trên căn cứ thực tế về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các đơn vị, nhà trường hoàn thành hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 trước ngày 25/1/2021.
Tuyển sinh lớp 10, Hà Nội yêu cầu bảo đảm “ba công khai”
GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn các nhà trường chuẩn bị các điều kiện để tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022.
|
| Các nhà trường đảm bảo ba công khai, chấn chỉnh tình trạng thu chi theo qui định. - Ảnh minh họa |
Đưa nghiên cứu khoa học vào thực tiễn: Từ ý tưởng đến sản phẩm
Điện Biên dự kiến giảm 176 đầu mối sau khi sắp xếp mạng lưới trường học
Điều kiện chuyển chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I
Tầm quan trọng của kỳ thi chuẩn hóa quốc gia
Duy trì Kỳ thi tốt nghiệp THPT tạo thước đo chung về chất lượng
Tin tiêu điểm
Thiết giáp hạng nặng trên khung T-72 xuyên thủng tuyến phòng thủ đối phương?
Thế giớiGD&TĐ - Những xe bọc thép chở quân sử dụng khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực có lẽ là phương tiện cần thiết với Quân đội Nga hiện nay.
Sẽ gọi tái ngũ hàng trăm tiêm kích MiG-31 trong kho dự trữ?
Thế giớiGD&TĐ - Các nguồn thông tin mở cho biết đến năm 2018, Nga có thể vẫn lưu giữ tới 130 tiêm kích MiG-31 trong các kho dự trữ.
Forbes nêu tên quốc gia có lực lượng pháo binh lớn nhất thế giới
Thế giớiGD&TĐ - Quân đội Nga có kho vũ khí pháo lớn nhất và cũng có nguồn cung cấp đạn dược ổn định – Tạp chí Forbes tuyên bố ngày 16/7.
Bài học quý giá từ phương tiện chủ chốt trong chiến dịch đặc biệt
Thế giớiGD&TĐ - Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M do Nga sản xuất đã trở thành một trong những phương tiện chủ chốt trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Đóng hàng loạt tàu đổ bộ Dự án 11711 với cấu hình mới
Thế giớiGD&TĐ - Cấu hình mới của tàu đổ bộ Dự án 11711 mang lại khả năng tác chiến cao hơn cho Hải quân Nga.
Nam sinh người Tày đỗ đầu khối A01 tỉnh Lạng Sơn từng bỏ vòng loại HSG quốc gia
Học đườngGD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
Tìm ra nguyên nhân máy tính chạy Windows toàn cầu ngừng hoạt động
Thế giớiGD&TĐ - Trong ngày, tình trạng ngừng hoạt động của các thiết bị máy tính chạy Windows được báo cáo ở nhiều quốc gia khác nhau.
Tin nổi bật
Nga tuyên bố kiểm soát thêm 2 khu dân cư, Ukraine mất xe M113 và gần 500 UAV
Thế giới
Bầu cử 4.0 tại Huế: Khi chiếc Smartphone thay thế hòm phiếu truyền thống
Thời sự
Hàng nghìn ngọn nến tri ân thắp sáng khắp Nghĩa trang Liệt sĩ A1 ở Điện Biên
Thời sự
Tổng thống Trump phản ứng trước tin Mỹ thiếu tên lửa, hoãn tấn công Iran
Thế giới
Indonesia thắng đậm, Singapore chiếm đỉnh bảng ASEAN Cup 2026
Thể thao
Ấn Độ, Trung Quốc nối lại hoạt động thương mại biên giới
Thế giới
PSG bán ngôi sao được cả châu Âu thèm khát
Thể thao
Tổng thống Putin nói Nga không thể bị đánh bại, hé lộ loạt vũ khí và tàu phá băng mới
Thế giới
Nghỉ hè, có nên gửi con về quê cho ông bà?
Gia đình
Real Madrid chốt giá bán Vinicius
Thể thao
Messi lần đầu xuất hiện sau World Cup 2026
Thể thaoĐừng bỏ lỡ
Tổng thống Putin tăng cường quân số Nga thêm 25.000 binh sĩ
GD&TĐ - Ngày 27/7, Tổng thống Putin đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm tăng số lượng quân nhân trong lực lượng vũ trang nước này thêm 25.000 binh sĩ.
Truy bắt nam thanh niên xin đi nhờ rồi cướp xe máy
GD&TĐ - Xin đi nhờ xe lúc đêm khuya, nam thanh niên ở Đắk Lắk bất ngờ đe dọa, cướp xe máy của người đi đường rồi mang đi cầm cố lấy 3 triệu đồng.
Trung Quốc tung 'vũ khí tre' chặn sa mạc, giảm hơn 20% chi phí
GD&TĐ - Các nhà khoa học Trung Quốc đang thử nghiệm hàng rào tre có tuổi thọ tới 10 năm để ngăn cát di động giúp giảm chi phí và ô nhiễm môi trường.
Nơi hạnh phúc trở về
GD&TĐ - Có lẽ thứ quý giá nhất với mỗi chúng ta nó không nằm ở cái sĩ diện hão, hay vật chất mà là hơi ấm hạnh phúc của gia đình.
Đưa 16 người ra khỏi khu vực ngập sâu tại Lâm Đồng
GD&TĐ - 16 người bị nước lũ cô lập tại phường 3 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời.
Tổng thống Trump sẽ trực tiếp hỏi ông Putin việc Nga cung cấp tình báo cho Iran
GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng về nghi vấn Nga chia sẻ thông tin tình báo với Iran, đồng thời nói sẽ trực tiếp hỏi Tổng thống Vladimir Putin về vấn đề này.
Ông Nguyễn Đức Tâm được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
GD&TĐ - HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã bầu ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.
Vì sao ông Zelensky mở mặt trận thứ hai chống Iran?
GD&TĐ - Một cuộc tranh cãi mới đang nổ ra trong quan hệ giữa Ukraine và Iran sau vụ tấn công tàu Iran ở Biển Caspi.
EU nêu lý do dỡ bỏ lệnh trừng phạt về hàng xuất khẩu xa xỉ của Nga
GD&TĐ - Liên minh châu Âu (EU) mới đây đã quyết định dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với mặt hàng lông thú xa xỉ của Nga.
GELEX hợp tác NUS Business School thiết kế chương trình phát triển lãnh đạo
GD&TĐ - Trong bối cảnh năng lực tổ chức ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, GELEX tiếp tục đầu tư phát triển đội ngũ lãnh đạo thông qua chương trình Future Makers 2026.
Trẻ lớp 1 nên dùng đồng hồ định vị loại nào?
GD&TĐ - Khi trẻ bắt đầu vào lớp 1, nhiều phụ huynh muốn có thiết bị liên lạc gọn nhẹ hơn điện thoại.
Hanoi Job giữ bằng, 'xén lương' sinh viên: Ai hưởng lợi?
GD&TĐ - Không chỉ khấu trừ nhiều khoản lương sinh viên, Hanoi Job còn giữ văn bằng, học bạ gốc để "yên tâm" vì... đã đóng nhiều học phí.