Tuyển sinh đầu cấp trường 'hot' Bắc Giang ra sao?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) tuyển sinh 600 chỉ tiêu năm học 2024 - 2025.

Học sinh Trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Bắc Giang.
Học sinh Trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Bắc Giang.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, bà Nguyễn Thị Việt Hải - Trưởng Ban đảm bảo của nhà trường cho biết năm học 2024 - 2025 nhà trường dự kiến tuyển 600 chỉ tiêu cho các bậc Tiểu học (lớp 1, lớp 2), THCS (lớp 6, lớp 7) và lớp 10 THPT. Trong đó khối 1 với 160 chỉ tiêu, khối 2 với 80 chỉ tiêu, khối 6 là 140 chỉ tiêu, khối 7 là 60 chỉ tiêu và 160 chỉ tiêu với khối 10.

Theo bà Hải, với lớp 1 thì các yếu tố như hiểu biết tư duy logic theo độ tuổi và vận động hoạt động nhóm để giáo viên quan sát hoạt động của các em để đánh giá chỉ số cảm xúc, tư duy và vận động của các em.

Điểm đặc biệt, nếu các bố mẹ cho con lựa chọn học tập tại FPTSchool thì không phải quá lo lắng về việc cho con học đọc, học viết hay học sớm trước khi vào lớp 1. Chỉ cần các con đảm bảo được về mặt nhận thức của học sinh 5 tuổi, nhận dạng mặt chữ, mặt số, thì việc học đọc, viết là nhiệm vụ của các thầy và trò trong học kì 1 năm lớp 1.

Khối 6 và Khối 10 được nhà trường áp dụng hình thức xét thẳng. Căn cứ trên thành tích học tập hoặc điểm học bạ 3 kì gần nhất của mỗi khối. Ngoài ra các con đều phải đảm bảo yêu cầu về năng lực phẩm chất từ Khá trở lên các lớp liền trước đó.

Khối 2 và khối 7 là hai khối được nhà trường ưu tiên tuyển bổ sung. Học sinh sẽ tham gia kì đánh giá năng lực trực tiếp 3 môn: Tư duy ngôn ngữ Tiếng Việt, Tư duy ngôn ngữ Tiếng Anh và Tư duy Khoa học.

Theo đại diện nhà trường, năm học 2024 – 2025 Tập đoàn FPT, Tổ chức giáo dục FPT tiếp tục áp dụng mức học bổng ưu đãi 20% học phí năm học đầu tiên, nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho nhiều hơn các bạn học sinh tại Bắc Giang tham gia học tập trong môi trường giáo dục hiện đại tại FPTSchool.

Ngoài ra, nhằm khuyến khích và thu hút các bạn học sinh giỏi, xuất sắc, học sinh có tài năng và năng khiếu đặc biệt, FPTSchool Bắc Giang có triển khai chương trình Học Bổng Tài Năng 2024 - 2025. Với những suất học bổng có giá trị từ 10% - 20%... lên tới 100% học phí toàn phần được cấp cho các bạn học sinh. Dự kiến chương trình FPTSchool Talent Show sẽ được diễn ra vào giữa tháng 4, Kỳ thi tìm kiếm học bổng tài năng FPTSchool sẽ diễn ra vào giữa tháng 5.

Năm học 2023 - 2024, đây là năm học đầu tiên song học sinh đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tự giác. Vừa qua, học sinh Trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Bắc Giang đã tham gia 2 Cuộc thi KHKT cấp tỉnh Bắc Giang và Giải First toàn quốc, Vex IQ toàn quốc với kết quả tiêu biểu. Đơn cử như lọt top 15, top 18 và thời gian tới, Nhà trường sẽ cho học sinh tham gia các cuộc thi trong nước, quốc tế.

Điểm đặc biệt cho hoạt động của nhà trường luôn được sự quan tâm, hỗ trợ của các ban ngành UBND, Sở Giáo dục và đào tạo; sự ủng hộ và đồng hành của các phụ huynh đã giúp cho Ban giám hiệu và toàn thể các thầy cô giáo luôn có niềm tin và nỗ lực hết mình vì một ngôi trường chất lượng cao hàng đầu của Tỉnh.

Đến với Bắc Giang mang theo triết lý "Trải nghiệm để trưởng thành", FPT Schools tổ chức nhiều hoạt động thú vị, bổ ích để các bạn học sinh trên địa bàn Bắc Giang được trải nghiệm hệ thống giáo dục toàn diện với các môn tin học, tiếng Anh, STEM, khoa học công nghệ, khoa học xã hội và tự nhiên.

Ngày 17/3 vừa qua, trong Ngày hội Công nghệ do Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Giang tổ chức, hơn 400 bạn học sinh tham gia đợt 1 kì thi đánh giá năng lực đầu vào và xét tuyển năm học 2024 - 2025. Các đợt đánh giá tiếp theo sẽ được nhà trường tổ chức vào tháng 4, tháng 5 đến khi hết chỉ tiêu.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.