Tuyên Quang: Tàng trữ gần 2.500 bao thuốc lá nhập lậu bán kiếm lời dịp Tết

GD&TĐ - Bị can Nguyễn Văn Trình ở tỉnh Tuyên Quang bị khới tố về hành vi tàng trữ gần 2.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhằm mục đích bán kiếm lời vào dịp Tết Nguyên đán.

Đối tượng Phạm Văn Trình cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: CA TP Tuyên Quang.
Đối tượng Phạm Văn Trình cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: CA TP Tuyên Quang.

Ngày 25/12, Công an thành phố Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Trình, sinh năm 1988, trú tại Tổ 7, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang về hành vi Tàng trữ hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Trước đó, ngày 21/12, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tuyên Quang đã phát hiện Phạm Văn Trình có hành vi tàng trữ gần 2.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu, các nhãn hiệu như 555, Canyon… do nước ngoài sản xuất.

Được biết, số thuốc lá trên được đối tượng Trình thu gom, cất giấu để nhằm mục đích bán kiếm lời vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tuyên Quang đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ