Thêm 2 trẻ em ở Tuyên Quang bị chó cắn thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu

GD&TĐ - Gia đình hai bệnh nhi P. và K. cho biết, các em vô tình bị chó nhà hàng xóm cắn phải nhập viện cấp cứu với nhiều vết thương hở phức tạp.

Các bác sĩ tiến hành cấp cứu cho một bệnh nhi bí chó cắn
Các bác sĩ tiến hành cấp cứu cho một bệnh nhi bí chó cắn

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa cho biết, đơn vị mới tiếp nhận liên tiếp 2 bệnh nhi bị chó cắn là cháu T.Đ.P. 2 tuổi, trú tại thôn 9, xã Lưỡng Vượng, TP. Tuyên Quang và T.K. 7 tuổi, trú tại Cấp Tiến, Sơn Dương (Tuyên Quang). Cả 2 cháu đến cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết thương hở phức tạp vùng đầu mặt và các tổn thương khác dưới cơ thể.

Người thân hai bệnh nhi cho biết, bé P. và bé K. đều vô tình bị chó nhà hàng xóm cắn. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình ngay lập tức đã đưa các cháu đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cấp cứu.

Ngay khi nhập viện, kíp trực cấp cứu đã thăm khám, tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho các bệnh nhi, đồng thời làm các xét nghiệm cấp cứu và có chỉ định phẫu thuật.

Một trẻ bị chó cắn gây tổn thưởng vùng đầu

Một trẻ bị chó cắn gây tổn thưởng vùng đầu

Bác sỹ Nguyễn Thu Hường - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, trưởng kíp phẫu thuật cho biết: Cả hai cháu đều nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương phức tạp vùng đầu mặt, cánh tay, bàn tay và các bộ phận khác, được chỉ định mổ cấp cứu. Kíp mổ thực hiện gây mê, cầm máu, vệ sinh và cắt lọc vết thương phần mềm, vùng bị tổn thương, bơm rửa và khâu phục hồi vết thương cho các bệnh nhi.

Trước đó, như báo GD&ĐT đã đưa tin, vào ngày 9/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cũng tiếp nhận và cấp cứu cho một bệnh nhi 10 tuổi ở TP. Tuyên Quang bị chó nhà bác đang chửa cắn vùng mặt gây tổn thương rất nặng.

Bác sĩ Bệnh viện tiếp tục khuyến cáo, các phụ huynh cần lưu ý hạn chế cho trẻ em tiếp xúc với chó nuôi, chó lạ. Gia đình có trẻ con không nên nuôi giống chó to và dữ, nếu nuôi bắt buộc phải tiêm phòng cho con vật đầy đủ. Ngoài ra, con vật phải được thuần dưỡng, xích, ra đường phải rọ mõm...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.