Tuyên Quang: Sạt lở đất, 3 trẻ nhỏ tử vong thương tâm

GD&TĐ - Khi đang lên đồi chơi, 4 cháu nhỏ bất ngờ bị đất sạt lở vùi lấp. Vụ việc khiến 3 cháu tử vong và 1 cháu khác bị thương.

Thông tin về vụ sạt lở đất kinh hoàng khiến 4 trẻ nhỏ thương vong xảy ra tại địa phận xã Thượng Ấm (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) được ông Vũ Văn Thụ, Chánh Văn phòng huyện Sơn Dương xác nhận vào sáng ngày 24/12.  

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 23/12, tại thôn Đồng Bèn 2 (xã Thượng Ấm). Trước đó, 4 cháu nhỏ (trú tại địa phương) đã rủ nhau lên khu đồi sau nhà (cạnh mỏ khai thác Barit) chơi thì bất ngờ bị đất sạt lở, vùi lấp.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là: Trần Xuân T. (SN 2011), Bùi Duy K. (SN 2012) và Bùi Thị H. (SN 2015). Được biết, các nạn nhân cùng là học sinh của Trường Tiểu học Thượng Ấm.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân trong thôn và lực lượng chức năng của xã đã có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Hiện tại, thi thể các em đã được bàn giao về cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã động viên, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình có các cháu nhỏ gặp nạn trong vụ việc.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.