Tuyên Quang đón gần 145.000 lượt khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chỉ trong 5 ngày nghỉ lễ (dịp 30/4 - 1/5), Tuyên Quang đón gần 145.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước, doanh thu đạt khoảng 140 tỷ đồng.

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế tại TP Tuyên Quang hút khách du lịch.
Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế tại TP Tuyên Quang hút khách du lịch.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 (từ 29/4 đến 3-5/2023), toàn tỉnh ước đón gần 145.000 lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 140 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng đạt từ 60 - 70%.

Một số khu du lịch trọng điểm của tỉnh thu hút đông đảo du khách như: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào (Sơn Dương) đón trên 50.000 lượt khách; Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Tuyên Quang) đón trên 25.000 lượt khách; Bảo tàng tỉnh đón gần 17.000 lượt khách; Khu danh lam thắng cảnh Na Hang - Lâm Bình và các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Lâm Bình, Na Hang đón trên trên 36.000 lượt khách...

Năm nay, kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, cộng với thời tiết thuận lợi và đúng vào dịp tỉnh tổ chức Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang nên lượng khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh khá đông.

Để công tác đón khách du lịch diễn ra an toàn, thân thiện, trước kỳ nghỉ lễ ngành Du lịch đã thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị quản lý khu, điểm du lịch thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tập trung đầu tư tu bổ, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và chuẩn bị nhân lực phục vụ tốt khách du lịch.

Năm 2023, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu thu hút hơn 2,5 triệu lượt khách du lịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ