Khen thưởng 'người hùng' vụ lật thuyền trên sông Lô

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Anh Nguyễn Văn Hội, người cứu sống 4 nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Lô (tỉnh Hà Giang) vừa được địa phương tuyên dương, khen thưởng.

Lãnh đạo xã Phú Linh trao tặng giấy khen cho anh Nguyễn Văn Hội
Lãnh đạo xã Phú Linh trao tặng giấy khen cho anh Nguyễn Văn Hội

Chiều 24/4, chính quyền xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) trao tặng giấy khen của chủ tịch UBND xã cho anh Nguyễn Văn Hội, người đã dũng cảm cứu thành công 4 nạn nhân đuối nước trên Sông Lô ngày 20/4 vừa qua.

Trước đó, vào chiều ngày 20/4, có 7 người thường trú tại xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên cùng lên thuyền qua sông Lô đi làm nương. Khi ra đến giữa dòng, thuyền bị lật khiến 3 người mất tích, 4 người được anh Nguyễn Văn Hội nhanh chóng đưa vào bờ an toàn. Thi thể 3 người mất tích gồm 2 nam và 1 nữ cũng đã được tìm thấy những ngày sau đó.

Nhớ lại giây phút xảy ra vụ việc, anh Hội cho biết, khoảng hơn 13 giờ ngày 20/4, khi anh đang làm nương ở trang trại của mình thì bất ngờ nghe tiếng kêu cứu dưới sông. Chạy tới bờ sông kiểm tra thì thấy nhiều người đang chới với giữa dòng nước. Sau đó, anh Hội sử dụng chiếc thuyền tôn thường dùng đi bắt tôm cá của mình để bơi ra cứu người.

“Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì, chỉ biết lao ra giữa dòng nước với mong muốn cứu được nhiều người nhất có thể. Sau khi kịp đưa được 4 người lên bờ an toàn, hỏi ra thì mới biết vẫn còn 3 người nữa đang mất tích. Lúc đó tôi quay lại tìm kiếm nhưng không thấy ai”, anh Hội nhớ lại.

Anh Hội cho biết, đến giờ bản thân vẫn thấy day dứt khi không kịp cứu được 3 người còn lại.

Những ngày sau đó anh Hội cùng lực lượng cứu hộ tích cực tham gia tìm kiếm 3 người mất tích.

Trao tặng giấy khen cho anh Hội, lãnh đạo xã Phú Linh cho rằng, sự có mặt kịp thời, không quản khó khăn, nguy hiểm để cứu người đuối nước trên sông Lô đã để lại hình ảnh, tình cảm tốt đẹp, tạo sức lan tỏa tấm gương người tốt, việc tốt trong quần chúng nhân dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ