Tuyên Quang: Bình luận xúc phạm CSGT trên Facebook, bị phạt 45 triệu đồng

GD&TĐ - 6 trường hợp sử dụng mạng xã hội Facebook bình luận xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng CSGT huyện Chiêm Hoá (Tuyên Quang) bị xử phạt 45 triệu đồng.

Một số tài khoản Facebook đã có bình luận xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng CSGT Chiêm Hoá (Tuyên Quang). Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang cung cấp
Một số tài khoản Facebook đã có bình luận xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng CSGT Chiêm Hoá (Tuyên Quang). Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang cung cấp

Ngày 1/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 45 triệu đồng đối với 6 người về hành vi “Cung cấp thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.
Cụ thể, trước đó, ngày 27/1, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Tuyên Quang) phát hiện bài viết trong đó có một video đăng tải trên mạng xã hội Facebook có nội dung liên quan đến lực lượng CSGT Công an huyện Chiêm Hóa đang thi hành nhiệm vụ.
Tại bài viết có nhiều tài khoản bình luận nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng CSGT Công an huyện Chiêm Hóa.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhanh chóng xác minh, làm rõ chủ các tài khoản facebook có hành vi vi phạm.
Tại cơ quan Công an, những người này đã thừa nhận hành vi của mình và cam kết không tái phạm. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.
AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.