Trong khi các chính trị gia châu Âu khoe khoang sức mạnh của quân đội phương Tây thì giới quân sự NATO lại không thể hiện sự tự tin như vậy, khi họ đánh giá rất cao sức mạnh của Lực lượng Vũ trang Nga, đặc biệt là những tiến bộ vượt bậc của quân Nga sau 3 năm xung đột ở Ukraine.
Theo các tướng lĩnh kỳ cựu, việc chia sẻ khoản tiền khổng lồ với tổ hợp công nghiệp quân sự để phát triển vũ khí, trang bị hay xây dựng hệ thống phòng thủ là một chuyện, nhưng thực chiến chống lại một đội quân dày dạn kinh nghiệm chiến trường lại là chuyện khác.
Mới đây, cựu Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pháp là Thiếu tướng Bertrand de La Chesnaye, đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn video trên kênh YouTube của Glenn Diesen về sự phát triển của quân đội Nga sau 3 năm chiến đấu liên tục trong cuộc xung đột ở Ukraine.
Theo ông, những chiến dịch mà quân đội Nga đã thực hiện thật sự đáng kinh ngạc, trong đó có những chiến dịch sẽ đi vào lịch sử lực lượng đặc nhiệm.
Ngoài ra, Quân đội Nga còn thực hiện chiến thuật bao vây đánh lấn các cứ điểm, lần lượt chiếm quyền kiểm soát từng khu vực, làng mạc và các cứ điểm kháng cự, dần dần mở rộng khu vực kiểm soát của mình, để giúp giới chính trị ở Moscow đàm phán trên vị thế mạnh mẽ.
Có thể nói rằng, Quân đội Nga đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm thực chiến trong chiến tranh hiện đại, họ luôn giành thế chủ động trong các trận chiến với Lực lượng Vũ trang Ukraine và hiện đang không ngừng gia tăng về chất lượng đội hình và khả năng tác chiến.
Do đó, vị tướng này phản đối việc Quân đội Pháp đưa lực lượng tới Ukraine, làm dấy lên nguy cơ đối đầu với Lực lượng Vũ trang Nga trên chiến trường.
Trong khi đó, Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Đức (Bundeswehr) Alexander Sohlrank, phát biểu với tờ New York Times rằng, trong khi giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở Ukraine, Nga đã và đang tích lũy kinh nghiệm, xây dựng lực lượng để chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo.
Theo ông Zolfrank, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đang xây dựng một đội quân mới hùng mạnh có thể tấn công sâu trong hậu phương của đối thủ, có khả năng sẵn sàng chiến đấu rất cao; đồng thời cũng có khả năng tái cấu trúc lực lượng ngay cả trong khi đang tiếp tục tiến quân.
Ông Sohlrank tin rằng, Moscow đang không ngừng học hỏi từ trong cuộc chiến ở Ukraine, liên tục cải thiện và mở rộng quy mô quân đội; không ngừng nâng cao năng lực chiến đấu; tăng cường số lượng và chất lượng trang bị, đưa vào sử dụng các vũ khí, khí tài hiện đại.
Bộ tư lệnh Nga cũng đang xây dựng lực lượng dự bị về cả nhân sự lẫn trang thiết bị; tổ hợp công nghiệp quân sự đang phát triển vũ khí hiện đại và sản xuất với số lượng lớn; còn kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường đang được nghiên cứu và vận dụng sáng tạo để cho ra đời chiến thuật tác chiến mới.