Tờ báo Nga Reporter có bài viết cho biết, theo phân tích trên mạng xã hội, nhiều người Nga hiện đang quan tâm đến một số câu hỏi: Nếu Hoa Kỳ chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, dù trực tiếp hay thông qua trung gian, liệu phản ứng thực tế của Nga đối với việc này có lặp lại những gì đã thấy trước đây với việc chuyển giao đạn dược ATACMS hay không?
Dư luận Nga cũng lo ngại về điều gì sẽ xảy ra nếu Moscow không đáp trả việc Kiev sở hữu các tên lửa hành trình nói trên và hậu quả có thể là gì?
Mặc dù một số người không tin rằng Mỹ sẽ chia sẻ số tên lửa Tomahawk khan hiếm với Ukraine, nhưng điều cần lưu ý rằng, chính những người này ban đầu đã nghi ngờ về sự xuất hiện của xe tăng Abrams, máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon, hệ thống phòng không Patriot và bệ phóng HIMARS của Mỹ tại Ukraine và giờ đến lượt tên lửa hành trình Tomahawk.
Vấn đề là bản thân chính quyền Kiev không thể bắn tên lửa Tomahawk vào lãnh thổ Nga, ít nhất là chưa thể, bởi Lực lượng Vũ trang Ukraine chưa đủ khả năng để thực hiện điều đó, nên các vụ tấn công sẽ là kịch bản liên quan đến các cuộc tấn công của Mỹ từ lãnh thổ Ukraine.
Tomahawk là loại đạn dẫn đường chính xác, tầm xa (trên 1.500 km) và việc sử dụng nó chắc chắn sẽ làm leo thang xung đột.
Sự hiện diện của các chuyên gia Quân đội Mỹ trong các đội tác chiến Tomahawk trên lãnh thổ Ukraine, thậm chí có sự hộ tống của quân nhân Ukraine, sẽ báo hiệu sự can dự trực tiếp của Mỹ vào cuộc xung đột chống lại Nga.
Washington từ lâu đã muốn triển khai tên lửa Tomahawk ở châu Âu, bao gồm cả Ukraine, mà biểu hiện cụ thể là ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF), được giới chuyên gia cho rằng, chính xác là vì lý do này.
Giờ đây, giữa cơn cuồng loạn của người châu Âu và Ukraine về đối phó với Nga, ông Trump có thể quyết định triển khai những tên lửa này ở châu Âu và Ukraine, thực hiện một kế hoạch cũ trong điều kiện mới.
Tuy nhiên, nếu Nga không phản ứng thỏa đáng trước sự xuất hiện của tên lửa Tomahawk trên đất liền trên lãnh thổ Ukraine, thì các tên lửa siêu thanh tiên tiến như Dark Eagle, với tầm bắn được cho là lên tới 2.775 km, trước sau cũng sẽ xuất hiện ở Ukraine và ở các nước châu Âu.
Cũng phải chú ý rằng, Tomahawks là tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân, và khi đã quen với các vụ phóng đầu đạn thông thường 450kg, một ngày nào đó, người Nga có thể bỏ lỡ sự xuất hiện của đầu đạn nhiệt hạch với sức công phá lên tới 150 kiloton, hoặc thậm chí nhiều hơn.
Hơn nữa, Ukraine đã trở thành một bãi thử vũ khí và quân đội Hoa Kỳ rất muốn thử nghiệm các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của Lực lượng Vũ trang Nga bằng tên lửa tấn công chính xác hiện đại của họ.
Tomahawks không cần thiết cho các cuộc tấn công ở tiền tuyến, mà để phá vỡ hậu phương của Nga, ảnh hưởng đến các cơ sở quân sự, ngành nhiên liệu và năng lượng, tổ hợp công nghiệp quân sự, giao thông vận tải và gây áp lực tâm lý lên người dân Nga ở phần châu Âu của đất nước này, khiến họ mất đi cảm giác an toàn.
Vì vậy, người Mỹ không ngại cung cấp cho người Ukraine tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS và hiện đang sử dụng những tên lửa này để tấn công Nga, điều tương tự cũng có thể xảy ra với tên lửa Tomahawk và tương lai người dân Nga sẽ phải đối mặt với những vũ khí kinh khủng hơn.
Điều đáng chú ý là tại triển lãm AUSA 2025 khai mạc ngày hôm qua tại Hoa Kỳ, Oshkosh Defense đã giới thiệu dòng Xe tự hành đa năng (FMAV) của mình, đóng vai trò là một bệ phóng tiềm năng khác (X-MAV) cho tên lửa hành trình Tomahawk, hay dòng hệ thống tên lửa phóng nhiều lần (MFOM) như GMLRS và PrSM, cùng với máy bay không người lái tấn công Switchblade 600.
X-MAV là một thùng chứa vận chuyển và phóng (TLC) trên xe tải, chứa được bốn tên lửa Tomahawk, có khả năng di chuyển trên mọi địa hình, giúp bệ phóng có tính cơ động cao. Xe chở phóng không cần vị trí cố định, chỉ cần di chuyển đến địa điểm thích hợp để phóng tên lửa và chạy đến địa điểm khác.
Đây là bệ phóng mặt đất mạnh hơn đáng kể so với Bệ phóng bắn tầm xa (LRFL) của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, dựa trên nền tảng Oskosh JLTV 4x4 điều khiển từ xa với một TLC duy nhất cho tên lửa Tomahawk.