Tung video UAV phá hủy xe quân sự Ukraine ở Kharkov

GD&TĐ -Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/12 cho biết, quân đội Nga đã phá hủy một chiếc xe quân sự của lực lượng Kiev trong một cuộc tấn công chính xác ở Kharkov.

Xe quân sự Ukraine bị phá hủy trong một cuộc tấn công bằng UAV của Nga.
Xe quân sự Ukraine bị phá hủy trong một cuộc tấn công bằng UAV của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/12 đã công bố video về cuộc tấn công bằng UAV của quân đội Moscow nhắm trúng một chiếc xe bán tải thuộc lực lượng Kiev ở vùng Kharkov, đông bắc Ukraine.

Một đoạn clip ngắn được quay bằng camera gắn trên UAV kamikaze cho thấy, phương tiện bay này nhắm mục tiêu và nhanh chóng tiếp cận mục tiêu khi xe tải đang di chuyển dọc theo con đường đất xuyên qua một khu rừng nhỏ gần một cánh đồng phủ đầy tuyết.

Không rõ loại xe nào đã bị phá hủy trong cuộc tấn công. Bộ Quốc phòng Nga cũng không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào về hoạt động này, ngoại trừ việc nói rằng, một đơn vị phục vụ cho nhóm lực lượng 'Bắc' đứng sau cuộc tấn công thành công.

Theo báo cáo hàng ngày của Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã mất tới 65 binh sĩ cùng một xe chiến đấu bọc thép, một ô tô và một số khẩu pháo trong cuộc giao tranh chống lại nhóm lực lượng phía Bắc trong 24 giờ qua.

Nhóm lực lượng phía Bắc đang chiến đấu chống lại quân đội Kiev ở khu vực Kharkov cũng như đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực biên giới Kursk của Nga.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng, Kiev đang phải chịu tổn thất lớn trong khu vực. Có thời điểm, quân đội Ukraine đã mất hơn 300 quân ở đó chỉ trong một ngày, theo dữ liệu của bộ.

Tổng cộng, Moscow ước tính rằng, trong suốt các hoạt động quân sự ở Kursk, Ukraine đã mất hơn 43.310 quân nhân, 253 xe tăng, 194 xe chiến đấu bộ binh, 136 xe bọc thép chở quân, 1.316 xe chiến đấu bọc thép và 1.179 xe kể từ đầu tháng 8/2024 khi nước này tiến hành cuộc tấn công xuyên biên giới.

Ngoài ra, lực lượng Nga được cho là đã phá hủy khoảng 324 khẩu pháo, 42 bệ phóng tên lửa đa nòng, bao gồm 11 hệ thống HIMARS và sáu hệ thống MLRS do Mỹ cung cấp, 13 bệ phóng tên lửa phòng không và bảy xe vận chuyển và nạp đạn, cùng với nhiều thiết bị khác.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.