Tục xăm Moko Kauae của phụ nữ Maori

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Từ ngàn xưa, ở New Zealand cả nam lẫn nữ người Maori đều đã có tục xăm mình (Ta Moko).

Tục xăm Moko Kauae của phụ nữ Maori

Ta Moko được thực hiện bởi các Tohunga-ta-moko hay các bậc thầy xăm mình, những người được xem là rất tôn nghiêm, linh thiêng - Tapu.

Sở dĩ họ xăm như vậy, nhiều khi chi chít trên người là để chứng tỏ lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tự cường và tự hãnh trước mọi hoàn cảnh.

Với vô số các hình xăm thuộc về nơi đây như lá cây dương xỉ, hình vỏ sò hay cá voi… ai nấy muốn nhắc nhở mình đến từ đâu và có đóng góp gì cho cộng đồng? Ta Moko muốn cho thấy sự dũng cảm, sức mạnh, ý chí kiên định cũng như vẻ đẹp kiêu hùng qua hàng nghìn vết chạm (xăm) thu hút bạn khác giới.

Người có nhiều số lần xăm và hình xăm cũng thể hiện các thứ bậc, địa vị của họ trong xã hội và lòng người.

Bắt đầu từ lúc biết đi, trẻ em Maori đã được xăm mình và mãi đến tuổi trưởng thành hoặc trung niên mới thôi. Hình xăm gồm nhiều biểu tượng về xuất thân, nếu ở bên nội (cha) nhiều sẽ xăm đầy về bên trái mặt, còn nếu ở bên ngoại (mẹ) nhiều thì xăm chủ yếu bên phải.

Trong sinh hoạt đời sống của người Maori, cứ có một sự kiện quan trọng, họ lại xăm. Ví dụ như kỷ niệm lần đầu tiên gặp gỡ, ghi nhớ tuổi cập kê, tưởng niệm ngày khuất của ông bà và khi vừa mới sinh em bé…

Ta Moko tựa như một ngôn ngữ bằng hình ảnh sinh động hoặc đơn giản như một cuốn truyện li kỳ kể về từng mốc giới, giai đoạn trong đời người. Nam nhi sẽ xăm khắp thân thể, còn nữ xăm phần lớn ở cằm, đôi môi và vai.

Hình xăm của phái đẹp được gọi riêng là Moko Kauae vì chúng rất tinh tế, quyến rũ. Họa tiết Moko Kauae thường là những đường cong, móc nối mềm mại bằng mực đen hoặc màu ấn tượng.

Thường thấy nhất là koru, một hình xoắn ốc biểu thị cho sự khởi đầu mới, sức sống tươi trẻ, phát triển. Kế tiếp là manaia, một sinh vật huyền thoại bảo vệ con người bình yên mọi lúc.

Tuy có thể khác nhau, song các hình xăm mang tới một nét duyên dáng, cá tính cho nữ chủ nhân, để mỗi khi họ nói hay cười đều thu hút.

Dựa vào số lượng, họa tiết và vị trí xăm, chúng cũng cho biết cô gái ấy đã bao nhiêu tuổi, khuê nữ nhà ai, có người yêu chưa, thậm chí có giàu có, tước vị không. Song dù là ai thì người phụ nữ ấy vẫn thân thuộc, dễ gần hơn những người khác không xăm.

Do người Maori yêu chuộng truyền thống, thích bảo tồn những di sản lâu đời nên họ luôn chọn ý trung nhân có thật nhiều hình xăm.

Để tiếp thụ văn hóa, kiến thức lâu đời của cha ông, cũng như nam giới, nhiều nữ giới Maori hôm nay cho dù chịu ảnh hưởng của cách làm đẹp mới, vẫn tiếp tục xăm Moko Kauae.

Theo Maori Culture

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.