Tư vấn tuyển sinh, giáo dục nghề nghiệp cho 4.500 học sinh ở Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chương trình thu hút 4.500 học sinh lớp 9, lớp 12 tại các Trường THCS, THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên, người lao động ở Đà Nẵng tham gia.

Học sinh tham gia ngày hội trải nghiệm nghề đầu bếp tại Trường Trung cấp Ý Việt.
Học sinh tham gia ngày hội trải nghiệm nghề đầu bếp tại Trường Trung cấp Ý Việt.

Ngày 17/3, Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) TP Đà Nẵng phối hợp với Sở GD&ĐT, UBND quận Sơn Trà tổ chức Ngày hội tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, người lao động trên địa bàn thành phố.

Chương trình thu hút 4.500 học sinh lớp 9, lớp 12 tại các Trường THCS, THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên trên, cùng với người lao động có nhu cầu học nghề tham gia.

Tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp lần này có 22 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, 15 trường Cao đẳng, 2 Trường Trung cấp và 5 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tổng số ngành nghề của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần tuyển sinh là 213 lượt ngành nghề, với nhu cầu tuyển sinh là 25.176 chỉ tiêu ở 3 cấp trình độ. Trong đó, trình độ Cao đẳng là 8.998 chỉ tiêu, Trung cấp là 8.018 chỉ tiêu và trình độ Sơ cấp là 8.160 chỉ tiêu.

Học sinh được nghe tư vấn chọn nghề nghiệp trong tương lai.

Học sinh được nghe tư vấn chọn nghề nghiệp trong tương lai.

Ông Nguyễn Thế Tuân – Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH TP Đà Nẵng cho hay, thời gian qua, hệ thống giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tuyển sinh trung bình mỗi năm hơn 3.000 học sinh, sinh viên ở các trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

Theo ông Tuân, với quy mô và chất lượng hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiện nay của thành phố, chúng ta có thể thực hiện sứ mệnh và khả năng đảm nhiệm được công tác đào tạo giáo dục nghề nghiệp và cung ứng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng và các tỉnh trong khu vực hiện nay.

Học sinh điền thông tin để các Trường Cao đẳng Công nghệ Ngoại thương.

Học sinh điền thông tin để các Trường Cao đẳng Công nghệ Ngoại thương.

“Đây là cơ hội để học sinh, người lao động trên địa bàn thành phố tiếp cận với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, để được tư vấn tuyển sinh, định hướng chọn trường, chọn ngành nghề phù hợp với năng lực bản thân và gia đình.

Đồng thời, cũng là dịp để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức các hoạt động tư vấn, tuyển sinh, có thông tin về các chính sách hỗ trợ, miễn, giảm học phí trong giáo dục nghề nghiệp; cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường của học viên. Qua đó, góp phần từng bước hoàn thành mục tiêu phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố, ông Tuân nhấn mạnh.

Giáo viên Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh.

Giáo viên Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh.

Dịp này, người lao động và các em học sinh tham gia ngày hội cũng được tham quan, tư vấn trực tiếp và trải nghiệm thực tế về nghề nghiệp qua các gian hàng tư vấn tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.