Trường học tặng gần 100 bộ áo dài cho phụ nữ là công nhân, nông dân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Gần 100 bộ áo dài đã được trao đến tay những phụ nữ là công nhân, nông dân và người lao động ở huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng).

Đại diện Trường Trung cấp Ý Việt tặng áo dài cho phụ nữ là công nhân, nông dân.
Đại diện Trường Trung cấp Ý Việt tặng áo dài cho phụ nữ là công nhân, nông dân.

Ngày 8/3, Trường Trung cấp Ý Việt (TP Đà Nẵng) trao tặng gần 100 bộ áo dài đa dạng mẫu mã, kích thước đến phụ nữ là công nhân, nông dân và người lao động trên địa bàn thôn 5 xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang.

Thông tin từ Trường Trung cấp Ý Việt, áo dài đã trở thành một trong những trang phục không thể thiếu của người Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện khoác lên mình bộ áo dài ấy. Thấu hiểu được nỗi niềm đó, Công đoàn ngành Giáo dục TP Đà Nẵng và Công đoàn Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến phối hợp cùng Trường Trung cấp Ý Việt thực hiện Chương trình “Tặng áo dài trao gửi yêu thương, giữ gìn nét đẹp truyền thống”.

Theo đó, những chiếc áo dài được tặng đều được quyên góp từ các cán bộ nhân viên, cô giáo… thuộc công đoàn ngành Giáo dục TP Đà Nẵng. Sau đó được các cô trò kiểm tra, là ủi phân loại và xếp ngay ngắn vào túi trước khi đến tay người nhận miễn phí.

Những bộ áo dài được kiểm tra, giặt ủi và xếp ngay ngắn.

Những bộ áo dài được kiểm tra, giặt ủi và xếp ngay ngắn.

Không chỉ được tặng áo dài miễn phí, phụ nữ là công nhân, nông dân và người lao động còn được các em sinh viên ngành Tạo mẫu chăm sóc sắc đẹp của Trường Trung cấp Ý Việt make-up, tạo mẫu tóc để tăng thêm nét đẹp duyên dáng, thanh lịch khi diện lên người bộ áo dài truyền thống.

Cô Lê Thị Khánh Chi - Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Ý Việt cho biết, các chị em ở các khu vực khó khăn đặc biệt trên địa bàn Hòa Vang ít khi có bộ áo dài để mặc vì chi phí hiện nay khá cao. Chỉ trong tầm 2 ngày Trường đã tiếp nhận gần 100 chiếc áo dài, đội ngũ cán bộ nhân viên và sinh viên trường đã khẩn trương sắp xếp và phân loại để trao tận tay cho chị em phụ nữ.

Các em sinh viên ngành Tạo mẫu chăm sóc sắc đẹp make-up, tạo mẫu tóc cho phụ nữ.

Các em sinh viên ngành Tạo mẫu chăm sóc sắc đẹp make-up, tạo mẫu tóc cho phụ nữ.

“Qua các hoạt động thiết thực này ban tổ chức mong muốn góp phần truyền cảm hứng và lan tỏa những thông điệp ý nghĩa chị em cảm thấy mình được nâng niu, quan tâm và cảm thấy mình duyên dáng hơn, dịu dàng hơn. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái chia sẻ tình cảm, trao yêu thương đến những chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời qua chương trình công đoàn ngành Giáo dục cũng đã khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, tôn vinh giá trị văn hóa của tà áo dài truyền thống”, cô Chi chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.