Tư vấn hướng nghiệp nghề cho học sinh ở huyện Hòa Vang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mục đích nhằm tạo điều kiện cho các em thiếu niên trên địa bàn huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) được đi học nghề theo định hướng nghề nghiệp của Chính phủ.

Các giáo viên Trường Trung cấp Ý Việt tư vấn hướng nghiệp nghề cho học sinh và phụ huynh của các em. Ảnh: Hoàng Vinh.
Các giáo viên Trường Trung cấp Ý Việt tư vấn hướng nghiệp nghề cho học sinh và phụ huynh của các em. Ảnh: Hoàng Vinh.

Ngày 23/6, Trường Trung cấp Ý Việt (TP. Đà Nẵng) tổ chức chương trình Ngày Hội tư vấn hướng nghiệp Hòa Vang năm 2023. Ngày hội thu hút nhiều học sinh, người lao động tham dự.

Tham dự ngày hội, phụ huynh, học sinh, người lao động đã được giới thiệu và cung cấp các thông tin về hình thức tuyển sinh, chương trình, ngành nghề đào tạo, các chính sách hỗ trợ, miễn, giảm học phí trong đào tạo nghề; Các hoạt động trình diễn kỹ năng nghề, trưng bày thiết bị đào tạo, sản phẩm của học sinh, sinh viên tại gian hàng.

Đây cũng là dịp để học sinh tại các trường THCS trên địa bàn huyện và người lao động có nhu cầu học nghề trên địa bàn tiếp cận với thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp. Cơ hội để các em học sinh và người lao động tìm hiểu về cơ hội ngành học, chính sách, học phí, quy trình ứng tuyển, giải đáp các thắc mắc, khó khăn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, tìm hiểu kỹ hơn về nhu cầu của các nhà tuyển dụng đối với ngành nghề mình đang theo học... Qua đó, định hướng, tư vấn cho các em chọn ngành, chọn nghề phù hợp với năng lực của bản thân, gia đình và có thông tin về thị trường lao động, cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường.

Tư vấn để hướng cho các em học sinh học được ngành nghề phù hợp với mình. Ảnh: Hoàng Vinh.

Tư vấn để hướng cho các em học sinh học được ngành nghề phù hợp với mình. Ảnh: Hoàng Vinh.

Ông Nguyễn Văn Dũng – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Ý Việt cho hay, ngày hội nhằm tạo điều kiện cho các em thanh thiếu niên đã tốt nghiệp THCS trên địa bàn huyện Hòa Vang được đi học nghề theo định hướng nghề nghiệp của Chính phủ.

“Ngày hội cũng là dịp quý phụ huynh, học sinh, người lao động được trải nghiệm, tham quan tham quan các gian hàng biểu diễn thực hành tay nghề của các ngành nghề: Chế biến món ăn, kỹ thuật pha chế, kỹ thuật làm bánh - kem, chăm sóc sắc đẹp, tạo mẫu tóc, tạo mẫu nail… Đặc biệt, các em học sinh tốt nghiệp THCS khi đi học nghề sẽ được hỗ trợ 100% học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP”, ông Dũng thông tin.

Ông Lê Văn Hoàng – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) cho biết, năm 2018, Chính phủ ban hành đề án định hướng giáo dục nghề nghiệp và phân luồng học sinh giai đoạn 2018-2025, trong đó nêu rõ mục tiêu sẽ phân luồng tỉ lệ nhất định từ 30-40% các em học sinh tốt nghiệp THCS đi theo hướng giáo dục nghề nghiệp. Trên cơ sở đó, UBND huyện Hòa Vang đã ban hành nhiều kế hoạch đã triển khai đề án.

Các em học sinh trải nghiệm tham quan gian hàng biểu diễn, thực hành nghề kỹ thuật pha chế. Ảnh: Hoàng Vinh.

Các em học sinh trải nghiệm tham quan gian hàng biểu diễn, thực hành nghề kỹ thuật pha chế. Ảnh: Hoàng Vinh.

“Theo định hướng của huyện Hòa Vang, trong tương lai sẽ được phát triển theo hướng đô thị và trở thành một Thị xã. Vì thế cơ cấu kinh tế sẽ chuyển dịch theo hướng đô thị, vì vậy nhu cầu tuyển nhân công được đào tạo nghề rất cao, thị trường lao động của địa bàn huyện sắp đến sẽ cần rất nhiều nguồn lực. Bởi vậy, chắc chắn một số học sinh khi đi theo hướng học nghề sẽ có công ăn việc làm ổn định”, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.