Từ phiên chợ 0 đồng đến trái tim mỗi người

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lớp 9G0 Trường THCS - THPT Newton tổ chức một sự kiện ý nghĩa, khiến không khí Tết trở nên ấm áp hơn.

Từ phiên chợ 0 đồng đến trái tim mỗi người

Với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, bao gồm Trường THCS - THPT Newton, Công ty AD Building, Công ty cổ phần giáo dục Ông Bụt và sự đồng hành của các phụ huynh học sinh, tập thể lớp 9G0 Newton đã tổ chức phiên chợ 0 đồng, trao tặng 400 phiếu mua quà 0 đồng cho các em học sinh tiểu học và THCS xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Đồng thời, đoàn cũng trao 50 suất quà bằng tiền mặt (300.000 đồng/suất) cho các cụ già thôn Đông An, xã Đông Quan, tổng cộng số tiền gần 150 triệu đồng.

Sự kiện này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ lãnh đạo xã Đông Quan và Ban Giám hiệu trường Tiểu học và THCS, chứng tỏ tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái của cộng đồng. Phiên chợ 0 đồng đã diễn ra thành công mỹ mãn, nhưng không thiếu những khó khăn khi bất ngờ với hơn 700 người tham gia.

Với tư duy sáng tạo và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phụ huynh, các học sinh lớp 9G0 Newton đã vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Các bạn đã thiết lập 8 gian hàng khác nhau: Gian hàng dạy và tặng 300 Rubik kế đến các gian hàng hướng dẫn gói giò và bánh tết và các gian hàng thiết thực cho mỗi gia đình dịp tết về tạo ra một không gian tận hưởng thú vị cho cả cộng đồng.

Sự kiện này không chỉ góp phần giúp đỡ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà còn tạo ra một làn sóng tích cực trong cộng đồng. Tình cảm của người dân và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương đã tạo nên một sự kiện hiệu ứng tích cực, thể hiện tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái của cộng đồng học sinh.

Trước khi bắt đầu phiên chợ 0 đồng, lớp 9G0 Newton tổ chức trận bóng giao lưu với trường THCS Phong Huy Lĩnh. Không chỉ là sự kiện thể thao, trận đấu này còn là cơ hội để tạo ra sự giao lưu, tăng cường tình bạn giữa hai đội. Thậm chí, nó còn là một bước đi quan trọng để làm cho cộng đồng học sinh gần nhau hơn, hỗ trợ lẫn nhau trên con đường trưởng thành.

Chương trình đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, với sự linh hoạt của hai MC Thùy Linh và Vũ Bình. Các tiết mục văn nghệ độc đáo và sôi động đã chinh phục trái tim của khán giả, tạo nên không khí rộn ràng và ấm cúng.

Những em học sinh 9G0 Newton đã làm nổi bật không chỉ bằng sự chuyên nghiệp khi làm MC mà còn bằng những hoạt động thiết thực khác. Việc tổ chức một sự kiện lớn như phiên chợ 0 đồng chỉ trong thời gian ngắn 3 tuần. Từ việc lên kế hoạch xin phép chính quyền đến tạo kịch bản, mua hàng, vận chuyển hàng, dán nhãn cho hơn 6000 sản phẩm và phân loại chúng là một nỗ lực không ngừng, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự trách nhiệm.

Chính các em: Bảo Nam; Cơ Thạch; Hà Chi; Quỳnh Trang; Đức Minh; Trung Kiên; Đức Quang; Tuấn Khôi; Hoàng Lâm; Thành Gia; Minh Anh; Tú Quỳnh; Minh Tuấn; Minh Quý; Hoàng Minh Anh;… đã trở thành nhân vật chính, không chỉ trong vai trò của những người tổ chức, mà còn là những người đồng hành, chia sẻ tình yêu thương và sự ấm áp với cộng đồng xã hội. Từ việc chuẩn bị mọi chi tiết cho chương trình, giao lưu bóng đá cho đến việc gói quà và phát tặng, mỗi học sinh đều là một chủ thể tích cực, đem lại ý nghĩa sâu sắc cho sự kiện này.

Với 8 gian hàng tại phiên chợ không chỉ là những điểm trưng bày, mà còn là những khu vực chứa đựng những câu chuyện đặc biệt. Mỗi gian hàng đều đại diện cho một lĩnh vực thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày, từ thực phẩm đồ khô, gia vị, bột giặt đến những vật dụng cần thiết khác. Tại đây, các em đã không chỉ là những người chủ trì mà còn là những nhà hảo tâm, cảm nhận được khó khăn và nhu cầu thực tế của cộng đồng xung quanh.

Ông Nguyễn Văn Triển - người dân ở xã: “Từ sáng nghe tin, chúng tôi đã ra đây để được nhận phần quà. Học sinh biết nhớ đến những người ở quê xa thế này, bất ngờ và thật quý!”

Hình ảnh các em, với ánh mắt tìm kiếm những mặt hàng quan trọng cho gia đình, và việc các em tận tâm tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của những người tham gia, tạo nên một bức tranh sống động và chân thực. Những chiếc phiếu nhỏ đánh dấu sự lựa chọn của những người có hoàn cảnh khó khăn, khiến cho không khí tại phiên chợ trở nên ấm lòng và ý nghĩa.

Hành động này không chỉ là việc tặng quà, mà còn là cơ hội để lớp 9G0 Newton tận hưởng niềm vui từ việc chia sẻ, từ trái tim trẻ thơ đến trái tim những người xung quanh. Chúng ta có thể cảm nhận được rằng đây không chỉ là một sự kiện, mà là một câu chuyện về tình người và lòng nhân ái, với những nhân vật chính không ai khác ngoài các em học sinh lớp 9G0 Newton - những người đã làm nên những điều tuyệt vời trong ngày Tết này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.