Nữ hiệu trưởng miệt mài làm từ thiện vì học sinh nghèo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cô giáo Phạm Minh Huệ (51 tuổi) ở Quảng Ninh thường xuyên đi khắp nơi, vào các hội nhóm bạn bè để xin quần áo, sách vở… cho học sinh nghèo.

Cô giáo Phạm Minh Huệ bên học sinh thân yêu.
Cô giáo Phạm Minh Huệ bên học sinh thân yêu.

Niềm đam mê thiện nguyện

Cô giáo Phạm Minh Huệ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hạ Long, TP Hạ Long (Quảng Ninh) đến với nghề “gõ đầu trẻ” từ năm 1990 và nhận công tác tại Trường Mầm non Cao Xanh.

Khi đó, là giáo viên trẻ mới ra trường với đồng lương ít ỏi nhưng cô Huệ gần như lấy hết tiền lương của mình đi mua sách vở cho học sinh. Cứ hết giờ làm, cô lại đi khắp nơi xin quần áo để làm từ thiện giúp đỡ học sinh nghèo.

“Tôi thấy học sinh đi học chân đất, mùa đông run lên cầm cập vì quần áo rách tươm. Nhiều em bị suy dinh dưỡng vì đói, nhìn rất thương. Gia cảnh đa phần là nghèo khó, bố mẹ không có công ăn việc làm ổn định nên nhiều em phải bỏ học giữa chừng. Từ đó, tôi đã khao khát được làm điều gì đó để hỗ trợ cho các em tiếp tục đến trường”, cô Huệ nói.

Từ năm 2006 đến nay, cô Huệ được ngành Giáo dục TP Hạ Long bổ nhiệm các chức vụ quản lý như Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hùng Thắng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bạch Đằng và đến nay là Hiệu trưởng Trường Mầm non Hạ Long.

Dù ở bất cứ cương vị nào, cô Huệ chưa bao giờ hết nhiệt huyết với niềm đam mê làm thiện nguyện.

Cô Huệ tham gia tất cả các chương trình thiện nguyện của ngành, của địa phương. Nhiều lần từ thiện tại các huyện miền núi khó khăn như Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ, Hoành Bồ.

Năm 2022, khi vinh dự được Nhà nước tặng Huy chương Lao động hạng 3, cô Huệ dành trọn số tiền 6,5 triệu đồng tiền thưởng và quyên góp thêm hơn 10 triệu đồng để mua sách vở, quần áo, đồ ăn cho các cháu trại trẻ mồ côi tỉnh Quảng Ninh.

Không chỉ làm từ thiện trong tỉnh, cô Huệ còn đi từ thiện tại các trường vùng khó ở các tỉnh khác. Cá nhân cô dành tặng hơn 50 triệu đồng để quyên góp mua áo đồng phục, sách vở, tất…cho 348 học sinh tại Trường Mầm non Điện Biên.

Cô Huệ cho biết, nếu nghĩ về kinh tế thì khó làm được, bản thân phải đặt lòng yêu thương con trẻ lên hàng đầu. Số tiền thiện nguyện so với nhiều cá nhân, tổ chức không đáng là bao vì điều kiện kinh tế còn hạn hẹp.

Cô Huệ thường đi vận động, vào các hội nhóm bạn bè xin quần áo, ủng hộ của các mạnh thường quân để mang lên cho các cháu. Đặc biệt, công tác vận động làm thiện nguyện được cô Huệ làm rất tốt tại các trường học nơi cô công tác, trong đó có Trường Mầm non Hạ Long.

Năm 2023, Trường Mầm non Hạ Long nhận đỡ đầu cho 2 cháu đến năm 18 tuổi, quyên góp may áo đồng phục cho học sinh vùng cao và ủng hộ xây nhà cho người nghèo.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường còn tích cực tham gia rất nhiều các hoạt động thiện nguyện khác do ngành và địa phương phát động.

Cô Huệ (áo đỏ đứng giữa) trong một chuyến làm từ thiện ở trường vùng cao Quảng Ninh.

Cô Huệ (áo đỏ đứng giữa) trong một chuyến làm từ thiện ở trường vùng cao Quảng Ninh.

Anh Dương Minh Tuấn, phụ huynh em Dương Tuấn Hưng, lớp 5 tuổi B4 của Trường Mầm non Hạ Long cho biết, đông đảo phụ huynh rất ủng hộ các hoạt động thiện nguyện của nhà trường. Anh Tuấn cũng như nhiều phụ huynh khác đã tích cực chia sẻ trong hội nhóm Ban phụ huynh, vận động quyên góp quần áo, sách vở cũ để mang lên vùng cao làm từ thiện.

Tích cực xây dựng “Trường học hạnh phúc”

Bên cạnh niềm đam mê với công tác thiện nguyện, cô giáo Phạm Minh Huệ được biết đến là nữ Hiệu trưởng năng lực và đi đầu trong việc xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc” tại TP Hạ Long.

Theo cô Huệ, Mầm non là cấp học nền móng quan trọng nhất để xây dựng trường học hạnh phúc. Phải làm sao để khi trẻ đến trường như đến “ngôi nhà hạnh phúc”, để phụ huynh yên tâm gửi con, đó là mục tiêu cô Huệ hướng tới trong suốt sự nghiệp giáo dục của mình.

Nhắc đến yếu tố quan trọng trong xây dựng “Trường học hạnh phúc” là đội ngũ giáo viên, cô Huệ tự hào vì bản thân luôn tích cực xây dựng không khí vui vẻ, đoàn kết, dân chủ, tôn trọng lẫn nhau trong tập thể giáo viên.

Bên cạnh đó, cô Huệ luôn chủ trương tích cực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ theo định hướng STEAM, tạo sân chơi cho học sinh được tự tin thể hiện và phụ huynh được đồng hành cùng con.

Bản thân cô Huệ thường xuyên trực tiếp tham gia trải nghiệm, vui chơi cùng trẻ trong lớp cũng như ngoài trời.

Là Hiệu trưởng, cô Huệ luôn sáng tạo đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ; xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện; phong trào thi đua có chiều sâu và thực chất.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, cô Huệ liên tục 13 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh; được Ban chấp hành Đảng bộ TP Hạ Long biểu dương Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 10 năm liên tục (từ năm 2012 đến năm 2021); được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen.

Đặc biệt, năm 2022, cô Huệ vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Bà Vi Bích Hạnh, Trưởng phòng GD&ĐT TP Hạ Long cho biết, cô giáo Phạm Minh Huệ là 1 trong 15 cá nhân xuất sắc của tỉnh Quảng Ninh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2023.

Đây là các nhà giáo có phẩm chất tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, đi đầu trong công tác giáo dục và có những đóng góp lớn cho ngành Giáo dục TP Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.