#Nhóm nghiên cứu

18 kết quả phù hợp

Hộp chứa cảm biến có chức năng cảnh báo vật cản đường sắt tại phòng lab của Trường Đại học Việt Đức. Ảnh: NVCC

Ứng dụng công nghệ nâng cao an toàn đường sắt

GD&TĐ - Nhóm nghiên cứu Đại học Việt Đức phát triển hệ thống cảnh báo vật cản trên đường sắt, độ chính xác trên 98%, truyền dữ liệu theo thời gian thực, giúp giảm nhân lực, tăng khả năng giám sát.

Kén tằm chứa hoạt chất sinh học quý giá.

Chiết xuất từ kén tằm giúp làm đẹp và trị bệnh

GD&TĐ - Lần đầu tiên tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu từ Trường Đại học Cần Thơ đã chiết xuất thành công fibroin - loại protein quý từ kén tằm Đà Lạt - và phát triển hệ vi hạt fibroin có khả năng tương thích sinh học cao.

Cây nọc xoài chứa nhiều hoạt chất giúp giảm đau.

Cao chiết từ nọc xoài kiểm soát cơn đau

GD&TĐ - Các nhà khoa học tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đã tiến hành nghiên cứu về khả năng giảm đau của chiết xuất lá nọc xoài thay thế thuốc giảm đau tân dược.

Dự án của Nhật Bảo và Tấn Đức đoạt giải Nhất tại Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm học 2024 - 2025. Ảnh: LHP

Dùng AI sáng tác nhạc đờn ca tài tử

GD&TĐ - Công nghệ số trở thành cầu nối truyền thống và hiện đại, góp phần lưu giữ và lan tỏa giá trị văn hóa lâu đời trong thời đại số...

Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên Trường ĐH Thủy lợi. Ảnh: Website nhà trường

Giải bài toán chuyển giao tri thức

GD&TĐ - Kết nối các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu với doanh nghiệp là giải pháp để giải quyết bài toán về chuyển giao tri thức.

Ảnh minh họa INT.

Hệ sinh thái phát triển khoa học

GD&TĐ - Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, tính đến năm học 2016 - 2017, đã có 491 nhóm giảng dạy, nghiên cứu được thành lập tại các cơ sở đào tạo.
Hà Phạm Bích Trâm – SV năm thứ 3, đồng tác giả bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế Journal of Infectinon and Public Hearth.

Nữ sinh "mê" Covid

GD&TĐ - Là sinh viên ngành Khoa học y sinh, Hà Phạm Bích Trâm “mê” Covid đến độ ăn ngủ cùng nó và trở thành đồng tác giả của bài báo quốc tế nghiên cứu về chủ đề này. 
ThS Đỗ Nguyễn Hoàng Nga (thứ ba từ trái sang) và nhóm nghiên cứu bên những sản phẩm vật liệu mới thân thiện với môi trường. Ảnh: NVCC

Nữ thạc sĩ 9x sở hữu 12 bài báo quốc tế

GD&TĐ - Thạc sĩ Đỗ Nguyễn Hoàng Nga (sinh năm 1996) là Trưởng phòng Nghiên cứu Phát triển Dự án (R&D) của Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Lọc - Hóa dầu, Trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM.