Từ “bộ xương di động” cô gái trở nên nóng bỏng nhờ múa cột

Hollie Faye Cullen trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho những người mắc bệnh biếng ăn khi từ thân hình gầy trơ xương, thiếu sức sống, nặng vẻn vẹn 25.5 kg đã “lột xác” thành thiếu nữ xinh đẹp, rạng rỡ, tươi trẻ, đầy đặn và vô cùng sexy, nóng bỏng nhờ bộ môn múa cột.
Từ “bộ xương di động”  cô gái trở nên nóng bỏng nhờ múa cột

Được biết, Faye mắc căn bệnh biếng ăn từ năm 14 tuổi. Sau một thời gian quyết tâm ăn kiêng để giảm cân, do quá quen với việc kiên trì nhịn ăn uống, Faye không may mắc bệnh biếng ăn. Căn bệnh tưởng chừng ít nguy hiểm nhưng lại khiến cơ thể Faye tiều tụy, kém sức sống và trông chẳng khác gì một “bộ xương di động”.

Thân hình như
Thân hình như "bộ xương di động" của Faye.

Faye từng chia sẻ, trong khoảng thời gan nhịn ăn, cô bị ám ảnh về cân nặng tới mức đong đếm cả số lượng calorie mình nạp vào cơ thể. Một ngày, Faye không bao giờ nạp quá 250 calorie. Trong vòng 5 ngày liền, Faye có thể chỉ uống duy nhất 6 cốc sữa và không cần ăn thêm bất kì thứ thực phẩm nào khác. Đỉnh điểm, trong vòng 1 tháng, Faye duy trì thực đơn 1 chiếc bánh vòng cho một ngày.

Từ “bộ xương di động” 25.5 kg, cô gái trở nên nóng bỏng nhờ múa cột

Có thời gian Faye chỉ nặng 25.5 kg.
Có thời gian Faye chỉ nặng 25.5 kg.

Nhịn ăn uống quá lâu, cân nặng của Faye giảm rõ rệt nhưng đây cũng chính là thời điểm cô bị mắc chứng biếng ăn và không thể khắc phục. Chính Faye cũng thừa nhận ban đầu cô nhịn ăn vì mục đích giảm cân, không ngờ bản thân lại mắc bệnh. Gia đình Faye đã từng đưa cô đi khám, thảo luận với bác sĩ về các phương pháp điều trị nhưng đều không có tiến triển.

Nhịn ăn uống quá lâu, cân nặng của Faye giảm rõ rệt nhưng đây cũng chính là thời điểm cô bị mắc chứng biếng ăn và không thể khắc phục.
Nhịn ăn uống quá lâu, cân nặng của Faye giảm rõ rệt nhưng đây cũng chính là thời điểm cô bị mắc chứng biếng ăn và không thể khắc phục.

Có thời điểm Faye chỉ nặng 25.5 kg. Faye mất hết tự tin vào bản thân, rơi vào khủng hoảng tâm lí. Gia đình và bạn bè cũng vô cùng hoảng sợ, không thể tin một cô gái đang độ tuổi thanh xuân lại sở hữu thân hình như bộ xương khô.

Hết cách, người thân đành thử động viên Faye thử tập một bộ môn thể thao nào đó thay vì nhịn ăn. Sau thời gian dài nói chuyện cùng gia đình, Faye cuối cùng cũng đồng ý đi học múa cột.

Và điều kì diệu đã xảy ra. Ban đầu, Faye chia sẻ cô chỉ đi học vì người nhà liên tục thúc ép. Cô không thể ngờ rằng sẽ có ngày mình lấy lại được sức khỏe, sự tự tin và một thân hình “chữ S” mà chẳng cần nhịn ăn uống. Faye yêu đời hơn hẳn và bắt đầu ăn uống một cách khoa học sau giờ luyện tập. Người đẹp giờ đây sở hữu vóc dáng vừa đẫy đà, đầy đặn tươi trẻ mà vẫn vô cùng sexy, cuốn hút.

Từ “bộ xương di động” 25.5 kg, cô gái trở nên nóng bỏng nhờ múa cột

Faye giờ đây đã đầy đặn hơn xưa rất nhiều.
Faye giờ đây đã đầy đặn hơn xưa rất nhiều.

Từ “bộ xương di động” 25.5 kg, cô gái trở nên nóng bỏng nhờ múa cột

Từ “bộ xương di động” 25.5 kg, cô gái trở nên nóng bỏng nhờ múa cột

Cô tăng cân nhưng không hề béo, ngược lại vẫn sở hữu thân hình hết sức quyến rũ, cuốn hút.
Cô tăng cân nhưng không hề béo, ngược lại vẫn sở hữu thân hình hết sức quyến rũ, cuốn hút.

Từ “bộ xương di động” 25.5 kg, cô gái trở nên nóng bỏng nhờ múa cột

Từ “bộ xương di động”  cô gái trở nên nóng bỏng nhờ múa cột    ảnh 11Từ “bộ xương di động” 25.5 kg, cô gái trở nên nóng bỏng nhờ múa cột

Faye giờ đây rất chăm chỉ tập luyện múa cột.
Faye giờ đây rất chăm chỉ tập luyện múa cột.

Từ “bộ xương di động” 25.5 kg, cô gái trở nên nóng bỏng nhờ múa cột

Cô gái giờ đây đã lấy lại được sự tự tin, rạng rỡ, sức sống tươi trẻ.
Cô gái giờ đây đã lấy lại được sự tự tin, rạng rỡ, sức sống tươi trẻ.

Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội, Faye đã lập tức trở thành một hiện tượng và được nhiều người quan tâm. Cô trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho những người bị biếng ăn bẩm sinh cũng như mắc bệnh vì ăn kiêng quá lâu.

Theo TTVH
Những nàng tiên trong truyền thuyết ở Peristan (Pakistan).

Vùng đất của những nàng tiên

GD&TĐ - Nhiều người cho rằng, có những thực thể mang đôi cánh xuất hiện ở một nơi được gọi là 'Vùng đất của các nàng tiên' thuộc Pakistan.
Tapi Tapi: Kem từ châu Phi, dành cho người châu Phi. Ảnh: CNN/Jo Munnik

Độc đáo kem… cá khô

GD&TĐ - Trong căn bếp nhỏ bé của mình, nhà sinh vật học phân tử người Zimbabwe Tapiwa Guzha đang tạo ra những hương vị kem không giống ai.