TT Trump dọa áp thuế các công ty sản xuất bên ngoài Mỹ

TT Trump dọa áp thuế các công ty sản xuất bên ngoài Mỹ

Đây được xem là một động thái Washington có thể thực hiện để đẩy chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc và tăng các rào cản thương mại mới.

Nói trong cuộc phỏng vấn của hãng tin Fox Business, ông Trump cho biết việc đánh thuế trên nhằm “khuyến khích” các công ty quay về sản xuất tại Mỹ. Ông không nói cụ thể liệu việc này là mức thuế mới hoặc một hình thức thuế khác vốn cần một đạo luật từ Quốc hội.

Các quan chức Mỹ nói rằng chính quyền TT Trump đang nỗ lực mạnh mẽ nhằm đẩy các công ty chuyển việc sản xuất ra khỏi Trung Quốc, một phần là để trừng phạt Bắc Kinh vì cách xử lý đối với đại dịch Covid-19.

Được hỏi liệu TT Trump có xem xét cho các công ty giảm thuế để đưa việc sản xuất trở lại Mỹ không, ông nói rằng “có thể đánh thuế họ nếu họ sản xuất ở nước ngoài. Chúng ta không phải làm nhiều việc cho họ. Họ phải làm cho chúng ta” – ông nói.

Theo dữ liệu từ Bộ Thương mại, đến tháng 1, trước khi virus corona lan rộng ra toàn cầu, mức thuế mới của TT Trump đã khiến các công ty Mỹ phải trả 46 tỉ USD.

Nhiều nhóm doanh nghiệp và nhà kinh tế kêu gọi TT Trump cắt giảm thuế, ít nhất là tạm thời, để giảm bớt áp lực chi phí lên các công ty Mỹ đang có sự sụt giảm nghiêm trọng về doanh thu.

Quỹ Tiền tệ quốc tế cảnh báo rằng việc tăng các rào cản thương mại mới sẽ kéo dài thời kỳ suy thoái tồi tệ nhất từ cuộc Đại khủng hoảng năm 1930.

Hôm qua, ông Trump thể hiện sự phản đối về chuỗi cung ứng toàn cầu và cho rằng virus corona đã bộc lộ điểm yếu của nó khi các sản phẩm thiết yếu bị cắt giảm.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ