Trung Quốc: Thành phố thứ 2 bị phong tỏa trước nguy cơ làn sóng lây nhiễm mới

Trung Quốc: Thành phố thứ 2 bị phong tỏa trước nguy cơ làn sóng lây nhiễm mới

Tâm dịch ban đầu Vũ Hán đã báo cáo ít nhất 5 ca mắc vào đầu tuần này, khiến người ta nghi ngờ rằng Trung Quốc có thể chưa hoàn toàn tiêu diệt được virus corona.

Kể từ đó, thành phố Cát Lâm phía đông bắc Trung Quốc đã áp đặt các hạn chế đi lại mới sau khi xác nhận thêm 6 người mắc Covid-19 hôm qua (12/5), 5 ca trong số đó liên quan tới một trường hợp ở thành phố Shulan lân cận.

“Để ngăn dịch, chúng tôi đã quyết định thực hiện các biện pháp kiểm soát tại khu vực đô thị của Cát Lâm” – Phó thị trưởng Gai Dongping nói với truyền thông hôm nay.

Trong khi đó ở Shulan - một thành phố có 700.000 dân đã điều trình mức nguy cơ từ trung bình lên cao vào cuối tuần qua sau khi xác nhận 14 ca mắc Covid-19. Sự việc diễn ra chưa đầy 7 ngày sau khi Bắc Kinh tuyên bố mọi khu vực ở Trung Quốc đều có nguy cơ thấp.

Vào lúc này, Shulan là khu vực duy nhất của Trung Quốc được xếp vào nguy cơ cao khi các khu vực công cộng đã bị đóng cửa và người dân được lệnh ở trong nhà.

Cả 2 thành phố trên đều gần biên giới với Triều Tiên và Nga, do đó các chuyến tàu chở khách ra vào đều bị dừng lại.

“Chúng tôi đang ở chế độ thời chiến” - thị trưởng Jin Hua của Shulan cho biết.

2 ổ dịch hiện tại của Trung Quốc nằm cách nhau hàng trăm km, gây lo ngại về làn sóng lây nhiễm thứ 2 có thể xảy ra không lâu sau khi nước này dỡ lệnh phong tỏa.

Bí thư đảng ủy Zhang Yuxin của Vũ Hán đã bị sa thải vào cuối tuần qua vì “kiểm soát dịch kém” sau khi 6 ca mắc được báo cáo tại một khu phố ở đây.

Tính đến ngày 11/5, Vũ Hán với 11 triệu dân đã có tổng cố 50.334 ca mắc và 3.868 ca tử vong vì Covid-19.

Theo ĐH John Hopkins, tính đến 12/5, Covid-19 khiến 84.010 ca mắc và ít nhất 4.637 ca tử vong ở Trung Quốc.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cây ăn trái phủ xanh vùng đất khô cằn Đá Trắng.

Hồi sinh vùng Đá Trắng

GD&TĐ - Vùng đất khô cằn Đá Trắng, xã Lương Sơn (Lâm Đồng) nay khoác lên mình màu xanh của cây trái, mở ra sinh kế bền vững cho người dân.

Phiên tòa giả định được tổ chức nhằm tuyên truyền kiến thức pháp luật đến học sinh.

Cảnh tỉnh về ma túy học đường

GD&TĐ - Giữa sân trường, hàng nghìn học sinh chăm chú theo dõi từng câu hỏi, lời đối đáp và phán quyết trong phiên tòa giả định xét xử tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

PGS.TS Vũ Ngọc Ánh (bên trái) tại Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: TG

Giảng viên sáng chế máy nông nghiệp thay drone

GD&TĐ - PGS.TS Vũ Ngọc Ánh - Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) chế tạo máy chăm sóc lúa, tôm với khả năng mang tải gấp 3 lần drone nhưng chi phí vận hành lại thấp hơn.

Ảnh minh họa INT.

Động lực mới

GD&TĐ - Thực trạng thiếu giáo viên kéo dài nhiều năm qua trở thành thách thức mang tính hệ thống đối với giáo dục phổ thông, ảnh hưởng trực tiếp đến triển khai chương trình giáo dục.